Thứ năm, 25/04/2024 20:22 (GMT+7)

Trung tâm nghiên cứu khoa học thân thiện với môi trường

MTĐT -  Thứ hai, 09/01/2023 09:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Studio Zaha Hadid Architects (ZHA) đã được giao nhiệm vụ xây dựng một trung tâm khoa học mới ở Singapore.

Tòa nhà sẽ có dạng năm khối hình chữ nhật lồng vào nhau và sẽ giảm mức sử dụng điện nhờ các tấm pin mặt trời, hệ thống thông gió tự nhiên và sử dụng tối ưu ánh sáng ban ngày.

Trung tâm Khoa học Singapore được thiết kế để thay thế một trung tâm khoa học hiện có. Hình thức tổng thể của công trình được lấy cảm hứng từ công viên Jurong Lake Gardens của thành phố và trông giống như nó đang lơ lửng trên mặt đất.

tm-img-alt

Tòa nhà sẽ có các cửa sổ lớn được đặt ở vị trí chiến lược để có tầm nhìn ra một hồ nước liền kề. Không gian bên trong sẽ tổ chức các phòng trưng bày triển lãm, phòng thí nghiệm tương tác và không gian sự kiện, cũng như các cơ sở cho khách tham quan, văn phòng hành chính, kho lưu trữ và khu vực dịch vụ.

Công trình sẽ là một nơi để người dân địa phương tiếp cận giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đặc biệt tập trung vào việc khơi dậy trí tò mò khoa học ở học sinh.

tm-img-alt

ZHA cho biết: “Trung tâm Khoa học mới sẽ có phòng trưng bày dành cho trẻ em lớn hơn gấp đôi so với phòng trưng bày hiện có và bao gồm khu vui chơi dưới nước tương tác ngoài trời của riêng nó, những con đường khám phá trong rừng nhân tạo cũng như con đường trên khu vườn trên mái nhà.

Các học sinh lớn hơn có thể mong muốn được vào các phòng thí nghiệm và hội thảo chuyên ngành khuyến khích việc học thực hành các khái niệm khoa học".

tm-img-alt

Tòa nhà được thiết kế rất tiết kiệm năng lượng và hình dạng tổng thể của nó sẽ tạo ra một số khu vực ngoài trời tràn ngập cây xanh bản địa và được che nắng nhưng đón gió thường xuyên.

Bằng cách sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên và tối ưu hóa ánh sáng ban ngày tràn vào bên trong, các yêu cầu về năng lượng sẽ giảm xuống nhờ sự kết hợp của các tấm pin mặt trời và các khu vực mái nhà xanh. Ngoài ra, hệ thống sưởi ấm và làm mát tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý tòa nhà sẽ giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm nghiên cứu khoa học thân thiện với môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Đức Tú (New Atlas)/tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng