Thứ sáu, 26/04/2024 06:00 (GMT+7)

Trung tướng Trần Hồng Minh được điều động, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Diệp Anh -  Thứ năm, 16/09/2021 12:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16-9, tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Trần Hồng Minh trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm có được qua những năm gắn bó với Quân khu 1, nghiên cứu đầy đủ, tiếp cận nhanh công việc mới.

tm-img-alt
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh. Ảnh TL

Đối với tỉnh Cao Bằng, việc đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định; chăm lo tốt cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do vậy, cần phải có sự ủng hộ, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh TL

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng hứa sẽ phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng, có bề dày lịch sử, đậm đà truyền thống dân tộc; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chín trị; không ngừng học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tâm, tận lực học hỏi kinh nghiệm, chung sức đồng lòng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đã đề ra là xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trung tướng Trần Hồng Minh, sinh 1967, tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sỹ Kỹ thuật.

Ông Trần Hồng Minh đã trải qua quá trình công tác hơn 35 năm trong môi trường quân đội, qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Từ năm 2014 đến nay, ông làm  Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Bạn đang đọc bài viết Trung tướng Trần Hồng Minh được điều động, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.