Thứ tư, 24/04/2024 21:18 (GMT+7)

Trung ương Đoàn có thêm hai bí thư

MTĐT -  Thứ hai, 18/10/2021 06:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang (39 tuổi) và ông Nguyễn Minh Triết (33 tuổi) được bầu bổ sung tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Ngày 17/10, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia BCH, Ban Thường vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị đã bầu bổ sung chức danh bí thư T.Ư Đoàn. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư và ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang từng trải qua các nhiệm vụ, vị trí công tác Đoàn: Phó Bí thư Đoàn trường PTTH chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.

tm-img-alt
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (trái) tặng hoa chúc mừng 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) và Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Tiền Phong

Ông  Nguyễn Minh Triết, SN 1988, Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Minh Triết từng trải qua các nhiệm vụ, vị trí công tác Đoàn: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; Chuyên viên Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam; Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định; Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn. Bà Trang cho rằng, đây là niềm may mắn của bản thân sau 16 năm làm cán bộ Đoàn chuyên trách.

Bà Trang hứa tiếp tục nỗ lực, cố gắng rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao phó. Đồng thời, bà Trang bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của anh, chị em đồng nghiệp để có thêm nhiều thành quả trong công tác Đoàn, đặc biệt là công tác Đội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Tân Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng gửi lời cám ơn Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã quan tâm hỗ trợ để bản thân có sự trưởng thành, phát triển thời gian qua. Ông Triết bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối với khối học sinh, sinh viên để có sự phát triển hơn trong thời gian tới.

Hội nghị bầu Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI; kiện toàn bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (2017-2022) đã kiện toàn đủ 7 nhân sự. Bí thư thứ nhất là Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư thường trực Bùi Quang Huy; các bí thư Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Tường Lâm, Ngô Văn Cương, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Phạm Duy Trang.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung ương Đoàn có thêm hai bí thư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.