Thứ bảy, 20/04/2024 07:21 (GMT+7)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà tết cho người lao động đêm giao thừa

MTĐT -  Thứ ba, 01/02/2022 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 31/1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thăm và tặng quà tết tới anh chị em công nhân lao động thuộc Cty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Tối 31/1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thăm và tặng quà tết tới anh chị em công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang thực hiện công việc dọn dẹp đường phố tại vòng xoay chợ Đà Lạt.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc tết công nhân vệ sinh đô thị Đà Lạt
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc tết công nhân vệ sinh đô thị Đà Lạt

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và TP Đà Lạt đã cùng tới chia vui, chúc tết đội ngũ người lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho các công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đêm giao thừa
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho các công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đêm giao thừa

Đồng chí Trần Văn Hiệp gửi lời chúc tết đến anh chị em công nhân, người lao động đang thực hiện công việc dọn dẹp đường phố. Đồng chí hoan nghênh tinh thần làm việc không quản ngại khó khăn, hết lòng giữ gìn Đà Lạt xanh - sạch - đẹp của đội ngũ người lao động, động viên anh chị em tiếp tục vượt khó, đồng hành cùng thành phố mỗi ngày mỗi xanh. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới gia đình người lao động nhân dịp xuân về, chúc anh chị em và gia đình xuân mới bình an.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho các công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho các công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Quà của đồng chí Trương Thị Mai và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi tới người lao động, anh chị em công nhân chứa đầy tình cảm, lời cảm ơn anh chị em đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm đẹp thành phố. Nhân dịp năm mới, đồng chí Trương Thị Mai cũng gửi lời chúc mừng xuân mới tới gia đình anh chị em công nhân lao động.

Được biết, đã có 50 phần quà được trao, mỗi phần quà trị giá 1,25 triệu đồng gồm tiền mặt và quà tết.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với các công nhân
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với các công nhân

Đồng thời, cũng trong buổi chúc tết, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng người lao động công ty số tiền 200 triệu đồng cùng lời chúc anh chị em đón xuân cùng gia đình vui, khỏe, hạnh phúc. Tình cảm của đồng chí Trương Thị Mai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng gửi tới anh chị em là món quà xuân đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc bài viết Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà tết cho người lao động đêm giao thừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo baolamdong.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...