Thứ sáu, 19/04/2024 09:23 (GMT+7)

Trường Đại học Y Hà Nội có hiệu trưởng mới

An Hạ -  Thứ ba, 16/11/2021 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quyết định của Bộ Y tế, từ ngày 13/11, Phó hiệu trưởng GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vị trí hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội khuyết từ tháng 11/2020 do GS Tạ Thành Văn (Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 12/2018 - tháng 11/2020) được bổ nhiệm, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

GS.TS. BS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 5277/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 13/11/2021. Dự kiến, quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội sẽ được công bố vào ngày mai 17/11.

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú còn kiêm Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (từ năm 2015 đến nay), Trưởng khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội (từ năm 2011 đến nay).

Trong 30 năm gắn bó với ngành Gây mê hồi sức, GS Nguyễn Hữu Tú có hơn 100 công trình nghiên cứu, các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước, cùng giải thưởng nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương về chuyên ngành Gây mê hồi sức. 

tm-img-alt
GS.TS Nguyễn Hữu Tú. Nguồn: HMU- Xpress

GS.TS Nguyễn Hữu Tú sinh ngày 20/10/1968 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Năm 1984, ông thi đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Tốt nghiệp năm 1990, ông Tú thi đỗ và tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức vào năm 1993, trở thành giảng viên bộ môn này tại Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1995 đến nay. Ông cũng gắn bó với chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong suốt hơn 20 năm.

Từ năm 1994 - 1998, ông tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú theo diện học bổng FFI tại Bệnh viện Hotel Dieu, Lyon và Bệnh viện Henri Mondor, Paris, Cộng hòa Pháp.

Giai đoạn 2001 - 2002, ông là trợ giảng tại Đại học Paris XII, nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Cộng hòa Pháp - CNRS.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức và trở thành Trưởng bộ môn này tại Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 2009. Cũng trong năm này, ông trở thành Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2012, ông vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông trở thành Giáo sư vào năm 2014 và cũng là Giáo sư trẻ nhất ngành Y ở thời điểm đó./.

Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học Y Hà Nội có hiệu trưởng mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?