Thứ năm, 25/04/2024 20:52 (GMT+7)

Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam công bố điểm chuẩn 2019

MTĐT -  Thứ sáu, 09/08/2019 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 15 điểm.

Điểm chuẩn trường Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 2019

Hội đồng tuyển sinh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển và phương thức xác nhận nhập học đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:


2. Danh sách trúng tuyển:

- Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

- Ngành Công tác Thanh thiếu niên

- Ngành Công tác Xã hội

- Ngành Luật

- Ngành Quản lý Nhà nước

- Ngành Quan hệ Công chúng

3. Phương thức xác nhận nhập học:

- Hồ sơ: Nộp bản chính “ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 ”.

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2019 đến trước 17h00 ngày 15/8/2019 ( Nhận cả ngày thứ 7 và Chủ nhật).

- Địa điểm:

+ Thí sinh trúng tuyển các ngành học tại Hà Nội nộp về Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (phòng 210) - Số 3 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội hoặc chuyển qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Số 3 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.38343837 - 024.37752230.

+ Thí sinh trúng tuyển ngành Công tác Thanh thiếu niên học tại T.P Hồ Chí Minh nộp về Phòng Quản lý đào tạo, Phân viện miền Nam - 261 Đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0854480712.

Bạn đang đọc bài viết Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam công bố điểm chuẩn 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng