Thứ tư, 17/04/2024 03:40 (GMT+7)

Truy tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở thượng nguồn sông Hồng

MTĐT -  Thứ ba, 02/04/2019 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 31/3, trên sông Hồng đoạn từ cầu Kim Thành đến cầu Cốc Lếu, ở TP Lào Cai, bất ngờ cá các loại chết nổi hàng loạt, nghi do ô nhiễm nguồn nước trên sông.

Chiều 1/4, tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung xác định chính xác nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường trên sông Hồng, đoạn qua thành phố Lào Cai và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục theo dõi, quan trắc định kỳ 3 giờ/lần tại trạm quan trắc nước sông Hồng xuyên biên giới tại thành phố Lào Cai; tổ chức quan trắc nguồn nước sông Hồng từ thành phố Lào Cai lên khu vực Lũng Pô cho tới khi nước sông Hồng ở trạng thái ổn định.

Ảnh: Báo Nhân dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên sông Hồng; yêu cầu UBND TP t Lào Cai và huyện Bát Xát cử cán bộ nắm tình hình diễn biến tại cơ sở; giám sát, tuyên truyền người dân quanh khu vực bờ sông Hồng không vớt cá ăn, bán cá vớt được ra thị trường.

Theo thông tin trên báo Nhân dân, trước đó, khoảng 15h ngày 31/3, trên đoạn sông Hồng kéo dài hơn một cây số, từ cầu Kim Thành đến cầu Cốc Lếu, ở TP Lào Cai, bất ngờ cá các loại chết nổi hàng loạt, nghi do ô nhiễm nguồn nước trên sông.

Cá các loại bao gồm cá da trơn, như: chiên, lăng, ngạnh, chạch trấu và cá có vảy, như: chép, mè bất ngờ ngáp, nổi lên mặt nước và chết. Nhiều người dân ở TP Lào Cai và vùng lân cận đã lội xuống sông vớt được rất nhiều cá chết, có con cá chiên nặng tới 3-4 kg, cá chép, trôi nặng hơn 1-2kg. Đáng chú ý, không chỉ loài cá ăn nổi mà các loài cá da trơn vốn sống sát tầng đáy cũng bị chết hàng loạt, từ nhỏ đến lớn. Theo nhiều người dân đi vớt cá, trên mặt sông Hồng có nổi váng và nước có mùi khác thường.

Biết tin cá chết nổi ở sông Hồng, Sở TN-MT và Sở NN-PTNT đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường, lấy mẫu nước và xem xét việc cá chết bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Quang Chiến, Phó phòng Chăn nuôi - Thủy sản thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản tỉnh Lào Cai, bước đầu kết luận, cá chết hàng loạt trên sông Hồng không có dấu hiệu dịch bệnh, nhiều khả năng cá chết là do ô nhiễm nguồn nước sông.

Điều đáng chú ý, vào thời điểm cá chết hàng loạt, thời tiết không có mưa nhưng mực nước sông Hồng dâng cao, chứng tỏ phía thượng nguồn có xả nước.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở thượng nguồn sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.