Thứ sáu, 29/03/2024 11:54 (GMT+7)

Bản tin Môi trường 21/2019: Thu phí vào nội đô để bảo vệ môi trường?

NGÂN TRANG -  Thứ hai, 29/07/2019 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước đề xuất thu phí vào nội đô, người dân đặt ra nhiều giả thiết, Hà Nội sẽ thu phí bằng cách nào, khu vực thu phí được phân vùng từ đâu, liệu có gây ra phí chồng phí?

Hà Nội có khoảng gần 10 triệu dân, tập trung đông trong khu vực vành đai 3, có nhu cầu đi lại rất lớn. Có đến trên 80% số điểm ùn tắc tập trung ở khu vực vành đai 3. Vì vậy để tính toán và đưa ra phương án thực hiện phù hợp với hiện trạng mạng lưới đường, đáp ứng giao thông công cộng, điểm đỗ xe, cũng như đặc điểm đi lại của người tham gia giao thông là một vấn đề cần phải cân nhắc lâu dài.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Môi trường 21/2019: Thu phí vào nội đô để bảo vệ môi trường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới