Thứ tư, 24/04/2024 19:01 (GMT+7)

Bản tin BĐS số 21: 'Hà Nội không nhất thiết phải thu hồi sổ hồng'

Cẩm Anh - Thanh Tùng -  Chủ nhật, 21/07/2019 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, việc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội thu hồi sổ hồng là không cần thiết, hơn thế việc làm này gây nhiều hệ lụy cho người dân.

Sáng 19/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị dừng việc thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp tại một số dự án phát triển nhà ở thuộc thành phố.

Hiện nay, Hà Nội đã dừng việc thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp tại một số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin BĐS số 21: 'Hà Nội không nhất thiết phải thu hồi sổ hồng'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.