Thứ bảy, 20/04/2024 19:54 (GMT+7)

Hưng Yên: Ai đã cho phép họ đổ chất thải ra môi trường?

Nhóm PV -  Thứ năm, 23/05/2019 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ người dân về việc một số xe tải có dấu hiệu đổ trộm chất thải xây dựng tại khu vực đường Triệu Quang Phục (đối diện quán karaoke Vườn Trúc), phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Mới đây, Nhóm PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được thông tin từ người dân về việc một số xe tải có dấu hiệu đổ trộm chất thải xây dựng tại khu vực đường Triệu Quang Phục (đối diện quán karaoke Vườn Trúc), phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Nhận được thông tin, chúng tôi đã đến và đi theo những xe tải này và phát hiện vào lúc 17h ngày 10/5/2019, xe tải mang biển kiểm soát 89C-13851 và xe mang biển kiểm soát 89C-133.59 được cho là chở chất thải xây dựng từ trụ sở của phòng CSGT công an tỉnh Hưng Yên có địa chỉ tại đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên. Sau đó, xe này chạy qua hàng loạt tuyến đường Nguyễn Lương Bằng-Hải Thượng Lãn Ông- Triệu Quang Phục rồi đỗ lại khu vực đối diện quán Karaoke Vườn Trúc, đường Triệu Quang Phục thuộc địa bàn  phường An Tảo để đổ chất thải xuống đây.

Một người dân trong khu vực nhận thấy việc đổ thải này không đúng theo quy định, ảnh hưởng tới giao thông và môi trường nên đã ra ngăn cản. Nhưng cuối cùng cũng bất lực trước việc lái xe biển kiểm soát 89E-13851 đổ cả xe chất thải xuống. Tiếp ngay đó là xe tải biển số 89C-133.59 cũng tới đây đổ thải.

Theo quan sát của PV khu vực này không có biển báo nơi tập kết cũng như được phép đổ chất thải. Trong quá trình đổ trộm thải các xe tải trên cũng không thực hiện các biện pháp an toàn, hướng dẫn, phân luồng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường đã có hàng chục khối chất thải xây dựng được đổ trộm tại khu vực này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Ai đã cho phép họ đổ chất thải ra môi trường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất