Thứ tư, 24/04/2024 19:15 (GMT+7)

TTYT huyện Cao Phong: Chủ động phòng chống dịch COVID-19

Minh Thủy -  Thứ ba, 24/03/2020 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bám sát sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh, UBND huyện Cao Phong và các ban ngành liên quan, TTYT huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Cường – Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết: Ngay từ khi có công bố dịch, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập ban chỉ đạo, thành lập các tiểu ban và phân công cán bộ, nhân viên y tế túc trực để có thể đối phó với mọi tình huống dịch bệnh xảy ra...

Khu cách ly được bố trí riêng biệt và đã sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nếu có.

Mặt khác, chủ động thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành y một cách quyết liệt và triệt để đối phó với dịch Covid-19. Đặc biệt quan tâm đến việc việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người bệnh, người nhà người bệnh trong phòng chống dịch.

Qua đó, giúp mọi người dân hiểu về bệnh, cơ chế lây nhiễm và phương pháp tự bảo vệ trước nguy cơ nhiễm dịch...

TTYT huyện Cao Phong đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người bệnh, người nhà người bệnh trong phòng chống dịch.

Thực hiện giám sát phát hiện sớm ngay từ khâu khám sàng lọc và phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát, theo dõi, nhất là những trường hợp có liên quan đến dịch tễ như: những người đến/ở/về từ vùng có dịch đến địa phương...

Công tác tiếp đón, tư vấn, khám sàng lọc ban đầu luôn được TTYT huyện Cao Phong quan tâm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa – Phó Giám đốc TTYT huyện Cao Phong chia sẻ thêm: Tất cả các trường hợp có biểu hiện của dịch bệnh Covid-19 như sốt, ho… cùng với các yếu tố dịch tễ sẽ được cán bộ Trung tâm cho cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm để chẩn đoán, xác định.

Các bệnh phòng đã được chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón bệnh nhân nhiễm Covid-19 nếu có.

Để đảm bảo an toàn nhất, tất cả các trường hợp này đều được cán bộ y tế dẫn theo một lối đi riêng, để đến phòng khám và khu cách ly. Tát cả được bố trí ở khu vực riêng biệt, có đầy đủ các điều kiện để cách ly và điều trị cho người bệnh...

Tìm hiểu thêm của phóng viên cho thấy: Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Trung tâm thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống dịch nhằm theo dõi, giám sát, quản lý người nước ngoài, người đến từ vùng dịch đang lưu trú trên địa bàn...

Các phòng điều trị được phân chia theo mức độ của bệnh.

Mặt khác, Trung tâm đã chủ động mua sắm và đề nghị được cấp các trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; thành lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận tất cả những thông tin, phản ánh của nhân dân liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết TTYT huyện Cao Phong: Chủ động phòng chống dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.