Thứ sáu, 29/03/2024 15:44 (GMT+7)

Từ 15/1 vi phạm các hoạt động đầu tư xây dựng phạt đến 1 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Nghị định 139, các trường hợp vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng có thể bị phạt tối đa lên tới 1 tỷ đồng.

Vho đưa tin, sáng 11/1, Sở Xây dựng TP HCM tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 139, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Nghị định 139/2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2018, thay thế Nghị định 121/2013 và Nghị định 180/2007 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với mong muốn tất cả các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đều được khắc phục triệt để, báo pháp luật Việt Nam thông tin.

Cơ cấu của Nghị định 139 gồm 7 chương 81 điều, tăng 10 điều so với Nghị định 121/2013. Nghị định này quy định mức phạt tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Công trình xây dựng vi phạm tại quận 1, TP.HCM bị dỡ bỏ. (Ảnh: VOV)

Mức phạt đa phần là áp dụng đối với các tổ chức, còn cá nhân nếu vi phạm thì mức phạt chỉ bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Báo điện tử vtv thông tin theo nghị định mới, khung hình phạt không có sự thay đổi lớn nhưng mức phạt sẽ tăng cao. Đối tượng chịu phạt nặng do vi phạm xây dựng rơi vào các tổ chức hơn là cá nhân vì trong cùng một hành vi vi phạm, cá nhân chỉ bị phạt bằng 50% so với tổ chức.

Đồng thời, có nhiều điều khoản phạt được mở rộng so với nghị định trước đây như: phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư không đảm bảo vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng. Nếu trước đây chủ thể vi phạm không có người quyết định đầu tư, nay chủ thể này cũng sẽ bị phạt. Hành vi không thực hiện việc giữ gìn, chăm sóc phần mộ, tro cốt định kỳ theo quy định bị phạt từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Từ 15/1 vi phạm các hoạt động đầu tư xây dựng phạt đến 1 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.