Thứ sáu, 29/03/2024 08:15 (GMT+7)

Từ 1/6 thu phí đậu xe dưới lòng đường bằng phương pháp thủ công

MTĐT -  Thứ ba, 22/05/2018 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải TP. HCM vừa kiến nghị UBND TP cho lùi thời hạn thu phí đậu xe dưới lòng đường theo hình thức công nghệ với mức giá mới tới đầu tháng 8.

Theo đó, kể từ ngày 1/6, việc thu phí theo biểu giá mới vẫn được tiến hành nhưng thay vì thu tự động thì sẽ được tiến hành thủ công.

Lý giải việc chưa triển khai áp dụng công nghệ để tiến hành thu phí đậu xe dưới lòng đường theo mức giá mới, Sở GTVT TP. HCM cho biết, sau khi HĐND TP có nghị quyết về vấn đề này nhưng đến nay UBND TP vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai.

Vì vậy Sở Giao thông vận tải chưa thể thực hiện các công việc tiếp theo như ký kết hợp đồng với chi nhánh Vietel triển khai mua sắm, vận hành thiết bị quản lý việc đậu và thu phí cũng như các nội dung khác.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường diễn ra vào giữa tháng 3/2018, HĐND TP. HCM khoá IX đã thông qua nghị quyết về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ 1/6.

Sở Giao thông vận tải TP xây dựng mức phí áp dụng cho hai nhóm gồm: ô tô đến 9 chỗ và xe tải có tổng tải trọng dưới 1,5 tấn; ô tô từ 10-16 chỗ và xe tải có tổng tải trọng trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn. Mức phí cũng tính tăng lũy tuyến theo giờ chứ không tính theo lượt như hiện nay.

Mức phí cao nhất cho giờ đầu tiên là 30.000 đồng và mức phí cao nhất cho 5h liên tục là 170.000 đồng. Thời gian thu phí từ 6h sáng đến 12h đêm.

Theo Sở GTVT TP, mức thu phí dưới lòng đường này cao hơn bình quân từ 10-20% so với giá trông giữ xe ở các hầm xe tại trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và gần tương đương với mức thu phí tại TP. Hà Nội.

Theo Sở GTVT, thành phố tổ chức thu trên phí đậu xe ô tô trên 35 tuyến đường, dự kiến mỗi tháng TP sẽ thu về 31 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, mức phí 5.000 đồng cho cả ngày, lẫn đêm như hiện nay là quá thấp nên việc tăng là cần thiết. “Việc tăng giá để khuyến khích người dân vào các trung tâm thương mại đậu xe để cho đường thông hè thoáng”, ông Tuyến nói và cho biết thành phố sẽ đấu thầu để chọn đơn vị phục vụ thu phí chặt chẽ nhất.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP. HCM cho rằng, về quyết định thu phí, mức phí đối với các lĩnh vực cần bảo vệ môi trường, sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô, việc này không chỉ tăng thu ngân sách, mà còn góp phần điều chỉnh hành vi, lập lại trật tự đô thị, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại.

P.V (tổng hợp theo Tuổi trẻ, báo Giao thông)

Bạn đang đọc bài viết Từ 1/6 thu phí đậu xe dưới lòng đường bằng phương pháp thủ công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.