Thứ sáu, 19/04/2024 05:16 (GMT+7)

Từ tháng 1/2023 Macau (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu dao, dĩa và thìa nhựa dùng một lần

MTĐT -  Thứ năm, 08/09/2022 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) cho biết sẽ cấm nhập khẩu dao, dĩa và thìa nhựa dùng một lần từ ngày 1/1/2023 để bảo vệ môi trường.

tm-img-alt
Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Ảnh minh họa

Nhà chức trách Macau đưa ra quyết định trên sau khi đã đưa ra các biện pháp kiểm soát bộ đồ ăn bằng xốp dùng một lần, ống hút thực phẩm và đồ khuấy bằng nhựa không phân hủy cũng như sau khi phân tích toàn diện tình hình thực tế ở Macau và tham khảo kinh nghiệm của các khu vực khác.

"Luật hạn chế cung cấp túi nhựa" của Macau có hiệu lực từ năm 2019. Luật quy định ngoại trừ một số mặt hàng và địa điểm mua sắm cụ thể, túi nhựa sẽ không được cung cấp miễn phí trong tất cả các hoạt động bán lẻ.

Người vi phạm sẽ bị phạt 1.000 tiền Macau/1 túi nhựa (khoảng 2,9 triệu đồng Việt Nam). Năm 2020, Macau đã cấm nhập khẩu và vận chuyển bộ đồ ăn bằng xốp dùng một lần bao gồm hộp cơm, bát, cốc và đĩa.

Kể từ ngày 1/1/2022, Macau đã cấm nhập khẩu và vận chuyển ống hút thực phẩm, que khuấy một lần bằng nhựa không phân hủy.

Tuấn Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Từ tháng 1/2023 Macau (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu dao, dĩa và thìa nhựa dùng một lần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.