Thứ sáu, 29/03/2024 02:47 (GMT+7)

Tuần phim ASEAN 2022: Chiếu miễn phí 7 phim - "Mắt biếc" đại diện phim Việt

Song Lam -  Thứ tư, 25/05/2022 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập tổ chức ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam. Tuần phim bắt đầu tại Hà Nội và TPHCM lần lượt từ ngày 27/5 và 28/5.

tm-img-alt
Tuần phim ASEAN 2022 sẽ giới thiệu 7 bộ phim của 7 quốc gia thành viên ASEAN. Nguồn: Cục Điện ảnh

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức. Các phim trong khuôn khổ Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam được tổ chức chiếu giới thiệu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội và Cụm rạp CineStar 135 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam là hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thành lập tổ chức ASEAN, trong đó Việt Nam là một quốc gia thành viên. Tuần phim là hoạt động văn hóa nhằm kết nối các nền văn hóa của các các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, năng động và ổn định.

Trong sáu ngày diễn ra, tuần phim sẽ giới thiệu đến người xem 7 bộ phim đặc sắc đến từ Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia. Đây đều là những tác phẩm điện ảnh thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, không có các chủ đề nhạy cảm về chính trị, chủ quyền, quốc phòng - an ninh, tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 07 bộ phim của 07 nước quốc gia thành viên ASEAN gồm: Ám ảnh (Campuchia), Filosofi Kopi 2: Ben và Jody (Indonesia), Em gái yêu quái (Lào), Một chuyến đi (Malaysia), Truyền thuyết về vàng (Myanmar), Pad Thái: Công thức bí truyền (Thái Lan) và Mắt biếc (Việt Nam).

Tuần phim gồm các sự kiện chính: Lễ Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 tại Hà Nội được tổ chức vào lúc 19h30, ngày 27/5/2022 (Thứ Sáu) tại Phòng chiếu số 1, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

tm-img-alt
Phim "Mắt biếc" được chiếu trong Tuần phim ASEAN 2022.

Bộ phim Mắt biếc được lựa chọn chiếu Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022. Bộ phim do Công ty Cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy, Công ty TNHH November Films sản xuất năm 2019 và đã đoạt Bông Sen Vàng, giải thưởng cao nhất dành cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức tại Thừa Thiên Huế (năm 2021) .

Chương trình chiếu phim: 

Tại Hà Nội, các buổi chiếu phim bắt đầu lúc 18h00 và 20h00 các ngày từ 27/5 -01/6/2022, tại phòng chiếu số 5, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các buổi chiếu phim bắt đầu lúc 18h00 và 20h00 các ngày từ 28/5 -02/6/2022 tại phòng chiếu số 5, Cụm rạp CineStar, 135 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phim được chọn chiếu giới thiệu trong Tuần phim ASEAN 2022 sẽ được chiếu miễn phí một lần tại Hà Nội và một lần tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vé xem phim được phát tại địa điểm chiếu phim từ ngày Thứ Tư, 25/5/2022 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội và từ Thứ Sáu ngày 27/5/2022 tại Cụm rạp CineStar 135 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc bài viết Tuần phim ASEAN 2022: Chiếu miễn phí 7 phim - "Mắt biếc" đại diện phim Việt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.