Thứ tư, 24/04/2024 05:42 (GMT+7)

Tuổi trẻ Bắc Giang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng

MTĐT -  Thứ hai, 21/11/2022 17:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2022, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã có nhiều hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái. Tổ chức đoàn các cấp đã thi công, thực hiện hơn 1,8 nghìn công trình thanh niên, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh” mang dấu ấn riêng của thanh niên địa phương, tuổi trẻ Bắc Giang thi công công trình “Tuổi trẻ sống xanh”. Theo đó tổ chức đoàn các cấp gắn việc thực hiện công trình với phong trào “5 xanh” (làng xã xanh, trường lớp xanh, đơn vị xanh, công sở xanh, gia đình xanh). Đến nay, toàn tỉnh tổ chức trồng mới 340 nghìn cây xanh, tập trung tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế. Qua đó góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, chỉnh trang đô thị, các khu du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn.

tm-img-alt
Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh” mang dấu ấn riêng của thanh niên địa phương, tuổi trẻ Bắc Giang thi công công trình “Tuổi trẻ sống xanh”. Nguồn: baobacgiang

Tiếp tục phát huy sức trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương, năm 2022, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng. Với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, kịp thời hỗ trợ những hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, thanh niên toàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí, trao tặng 26 công trình nhà tình nghĩa trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, quảng bá du lịch của địa phương, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện Cẩm nang du lịch số Bắc Giang tại địa chỉ http://dulichso.bacgiang.gov.vn/. Công trình tổng hợp các tài liệu giới thiệu về các di tích, điểm du lịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có tính năng chỉ đường. Ngoài ra, công trình còn có hạng mục tuyên truyền trực quan tại các địa điểm. Đến nay đã có 50 di tích, điểm du lịch trong tỉnh ứng dụng mã quét QR để tra cứu, tìm hiểu thông tin liên quan.

Là một trong những công trình mang dấu ấn đậm nét của thanh niên trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi, “Điểm vui chơi cho em” đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Toàn tỉnh đã trang bị 115 điểm vui chơi cho trẻ em, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Lục Nam xây dựng 27 điểm vui chơi giải trí qua tổ chức Cuộc thi xây dựng công trình “Vì đàn em thân yêu”; Công trình điểm vui chơi cho trẻ em tại xã Xuân Lương (Yên Thế), xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang), xã Tân Thanh (Lạng Giang).

Tổ chức đoàn các cấp đã thi công, thực hiện hơn 1,8 nghìn công trình thanh niên, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ Bắc Giang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới