Thứ năm, 25/04/2024 19:50 (GMT+7)

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Minh Anh -  Thứ sáu, 14/10/2022 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3823/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2022-2025.

Đề án nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia khắc phục ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

Nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh, thiếu nhi khi tham gia giao thông; phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội và thanh niên Thủ đô trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông.

Nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô và hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

tm-img-alt

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Internet)

Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đảm bảo tất cả đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn TP đều được tiếp cận các nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Xây dựng mô hình, giải pháp, công trình, phần việc gắn với chủ đề hàng năm về an toàn giao thông.

Về một số giải pháp, Đề án tập trung vào tổ chức các chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông theo chủ đề cho đối tượng thanh thiếu nhi Thủ đô; chiến dịch tuyên truyền trực quan trên các bến xe, nhà ga, các tuyến đường bộ, đường sắt trên cao, đường thủy nội địa.

Cùng với đó, tập huấn, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên về an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Ngoài ra, TP nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học, các bên khách ngang sông, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, các tuyên đường bộ có khu công nghiệp, kinh tế tập trung.

Thành lập và đẩy mạnh hoạt động đội hình Giao thông xanh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu đông dân cư; đào tạo nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông.

UBND TP Hà Nội giao Thành đoàn Hà Nội là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn và các chuyên đề, giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án này.

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng