Thứ tư, 24/04/2024 13:30 (GMT+7)

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: USD bật tăng nhẹ

MTĐT -  Thứ bảy, 01/08/2020 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8, đồng USD vẫn chịu nhiều áp lực khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8, đến đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác ở mức 93,435 điểm, tăng 0,46%.

Đồng USD vẫn chịu nhiều áp lực khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thế giới ghi nhận hơn 17,7 triệu ca và gần 682.000 người chết, khi WHO kêu gọi các nước dần nới lỏng hạn chế đi lại quốc tế.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 4.697.933 ca nhiễm và 156.612 người chết, tăng lần lượt 71.293 và 1.625 ca so với một ngày trước đó. Trên toàn quốc, ít nhất 27 bang đã tạm dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa, đồng thời áp đặt những hạn chế mới. Hơn 40 bang ra những yêu cầu liên quan đến khẩu trang.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây gia tăng do bất đồng hàng loạt vấn đề liên quan đến cách xử lý Covid-19, tình hình Tân Cương, Hong Kong và Biển Đông. Mới đây nhất, Washington đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas, nhằm "bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ" trước hoạt động gián điệp. Đáp trả, Bắc Kinh đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cáo buộc một số nhân viên tại đây hành động "không phù hợp với vị trí công việc" và gây tổn hại lợi ích của nước sở tại.

Ông JeromePowell - Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa kỳ thừa nhận rằng các vết nứt bắt đầu xuất hiện theo tốc độ phục hồi kinh tế trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.

"Các dữ liệu đang chỉ ra sự chậm lại trong tốc độ phục hồi"- ông Powell nói.

Tuy nhiên tác động của virus đối với nền kinh tế không phải là thách thức duy nhất khiến đồng đôla giảm giá. Sự xấu đi đang diễn ra trong quan hệ Mỹ-Trung cũng gây ra mối lo ngại.

Trong khi đó, theo Bộ Lao động Mỹ, số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này trong tuần qua đã lên tới 1,43 triệu người, tuần thứ 19 liên tiếp ghi nhận số liệu này ở trên mức 1 triệu, cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo Bank of America, khi GDP giảm mạnh, chi tiêu tài khóa tăng và bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương phình ra gấp đôi, tiền tệ các nước sẽ chịu sức ép.

Carsten Fritsch, nhà phân tích của Commerzbank cho rằng, động thái của FED vào hôm thứ Tư khi quyết định giữ nguyên lãi suất sẽ dẫn đường cho vàng lên cao hơn.

Theo phát biểu của ông Powell chủ tịch FED, FED thậm chí không nghĩ đến việc sẽ tăng lãi suất. Điều này cho thấy FED vẫn muốn chống khủng hoảng, và chính sách tiền tệ siêu nới lỏng cũng sẽ không thay đổi trong tương lai gần.

Goldman Sachs Group Inc đã bất ngờ lên tiếng thể hiện mối lo ngại về sức mạnh của USD, khi nhận định đồng bạc xanh đang ở “tình trạng nguy hiểm” có thể đánh mất vị thế đồng tiền dự trữ trên thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.213 đồng, tăng 1 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.516 - 23.909 đồng/USD.

Tỷ giá USD

ACB: 23.090 - 23.260 đồng/USD (mua vào - bán ra).

BIDV: Từ 23.090 - 23.270 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Vietcombank đang niêm yết giá USD từ 23.060 - 23.270 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Euro

BIDV niêm yết: 27.130 - 28.213 (mua vào - bán ra).

Vietcombank niêm yết ở mức: 26.810 - 28.177 (mua vào – bán ra).

VietinBank niêm yết ở mức từ 27.134 - 28.119 mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật

BIDV niêm yết ở mức 216,27 - 224,98 đồng (mua vào - bán ra).

Eximbank niêm yết từ: 219,12 - 222,92 (mua vào - bán ra).

Techcombank hiện đang niêm yết ở mức từ 215,07 - 224,82 đồng (mua vào - bán ra).

Vietcombank niêm yết ở mức 214,18 - 224,42 đồng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá Bảng Anh

BIDV niêm yết ở mức 29.907 - 30.600 mua vào – bán ra).

Vietcombank niêm yết ở mức 29.634 - 30.872 (mua vào – bán ra).

VietinBank niêm yết ở mức: 30.038 - 30.678 (mua vào – bán ra).

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: USD bật tăng nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.