Thứ năm, 25/04/2024 14:52 (GMT+7)

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/6: USD lao dốc, vàng chiếm kỷ lục

MTĐT -  Thứ bảy, 22/06/2019 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đồng đô la Mỹ giảm trong bối cảnh cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để ngỏ khả năng sớm hạ lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên.

Thông báo của Fed được đưa ra khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng có những động thái cân nhắc hạ lãi suất tương tự.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm xuống 1,97% vào thứ năm, mức thấp nhất kể từ năm 2016. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 1,1% trong tháng 6, gần chạm mức giảm hàng tháng lớn nhất trong năm nay, chốt phiên giao dịch ở mức 96,633 vào thứ Sáu.

Các dự báo về lãi suất của Fed cho thấy, 8 thành viên của tổ chức này đồng ý với việc cắt giảm trong năm nay, và các nhà giao dịch xem đó như là một dấu hiệu mới cho thấy Fed càng tiến gần hơn tới việc cắt giảm lãi suất.

Nhưng dự báo bình quân của thị trường vẫn cho rằng tới năm 2020 mới tiến hành cắt giảm lãi suất chứ không phải trong năm nay. 9 thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (OPMC) muốn cắt giảm lãi suất cơ bản khoảng 2.1% trong năm 2020.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng, hiện giờ nhiều đối tượng tham gia vào thị trường có thể đã thấy được khả năng xuất hiện của chính sách hỗ trợ đã gia tăng.

Sau vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman hồi tuần trước, những diễn biến mới nhất tại Trung Đông khiến giới đầu tư lo ngại rằng tình hình bất ổn tại khu vực cung cấp dầu mỏ trọng yếu của thế giới vẫn chưa thể lắng dịu.

Ngày 21/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.055 đồng (giảm 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.707 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 21/6, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.240 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán).

Vietcombank và Vietinbank niêm yết ở mức: 23.240 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán). BIDV: 23.245 đồng (mua) và 23.465 đồng (bán). ACB: 23.225 đồng (mua) và 23.345 đồng (bán).

Theo Nam Hải/Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/6: USD lao dốc, vàng chiếm kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.