Thứ năm, 25/04/2024 05:35 (GMT+7)

Tỷ giá USD hôm nay 14/1: Giảm giá so với bảng Anh và yen Nhật

MTĐT -  Thứ hai, 14/01/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá USD hôm nay 14/1 đồng loạt giảm giá so với bảng Anh, yen Nhật nhưng lại tăng so với euro vào lúc 6h20 trong phiên giao dịch sớm của châu Á.

Ảnh minh họa.

Hôm thứ Sáu (11/1), chỉ số US Dollar, thước đo đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,12% lên 95,66.

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh giảm 0,06% xuống mức 1,1462 USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,12% lên mức 1,286 USD.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống mức 108,43 yen.

Đồng USD tăng giá so với đồng euro trong ngày thứ Sáu (11/1) nhờ các yếu tố kỹ thuật sau khi đồng tiền chung châu Âu chạm ngưỡng kháng cự, ngay cả khi triển vọng đồng bạc xanh trông có vẻ ảm đạm giữa lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra nhận định ôn hòa hơn về các đợt nâng lãi suất trong tương lai.

Biên bản họp tháng 12/2018 của Fed trong tuần này – vốn củng cố quan điểm linh hoạt về chính sách tiền tệ - đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo đồng USD, qua đó nâng đồng euro có lúc lên 1,1581 USD và vượt ngưỡng trung bình đồng 100 ngày lần đầu tiên trong 3 tháng.

Greg Anderson, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại BMO Capital Markets ở New York, cho biết triển vọng lãi suất của Fed chỉ mới là một yếu tố giải thích cho đà suy yếu của đồng USD trong tháng 1/2019.

Tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington trong ngày thứ Năm (10/1), Chủ tịch Fed, Jerome Powell, cho biết Fed dự định tiếp tục thu hẹp số dư trên bảng cân đối kế toán, qua đó cho thấy họ vẫn chưa ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, thị trường đang phản ánh trường hợp không có đợt nâng lãi suất nào trong năm nay.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 12/2018 giảm lần đầu tiên trong 9 tháng. Dữ liệu này có ít tác động tới thị trường, nhưng lại ủng hộ quan điểm thận trọng của Fed trong việc nâng lãi suất trong năm nay.

Bên cạnh triển vọng lãi suất của Fed, Shaun Osborne, chiến lược gia lãi suất tại Scotiabank ở Toronto, đề cập tới xu hướng chu kỳ, cấu trúc là những yếu tố cũng có thể gây áp lực lên đồng USD trong năm 2019.

Đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1465 USD.

Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yen ở mức 108,48 yen, và tăng 0,3% so với CAD lên 1,3272 CAD.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7/2018 so với đồng USD, khi Mỹ và Trung Quốc mở rộng các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh. Trung Quốc cũng hứa đưa ra thêm gói kích thích tài khóa để hỗ trợ cho nền kinh tế, qua đó nhấc bổng đồng nhân dân tệ.

Theo Minh Tuấn/Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá USD hôm nay 14/1: Giảm giá so với bảng Anh và yen Nhật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành