Thứ sáu, 19/04/2024 10:23 (GMT+7)

Tỷ giá USD hôm nay 30/11 phục hồi nhẹ, bảng Anh xuống sát đáy 2 tuần

MTĐT -  Thứ sáu, 30/11/2018 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá USD hôm nay (30/11) đồng loạt tăng giá so với euro, bảng Anh, nhưng lại giảm giá so với yen Nhật trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào lúc 5h55 sáng nay (giờ Việt Nam).

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm 0,04% xuống 96,84 vào lúc 6h sáng nay (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh giảm 0.04% xuống mức 1,1388 USD. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng bảng Anh giảm 0,07% xuống 1,2782 USD.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống mức 113,44 yen.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Đồng bạc xanh tăng nhẹ vào ngày thứ Năm (29/11) khi nhà đầu tư tiếp tục “thẩm thấu” những nhận định từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, trong ngày thứ Tư – một nhận định có vẻ “bồ câu” hơn dự báo và đã đẩy đồng USD lao dốc.

Ông Powell cho biết, lãi suất chính sách hiện “chỉ ngay dưới” mức trung lập – mức không kìm hãm hoặc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ đó, nhà đầu tư cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Fed đã gần tới thời điểm chấm dứt chu kỳ nâng lãi suất kéo dài 3 năm.

Trên thị trường tương lai, các trader chỉ chiết khấu một đợt nâng lãi suất duy nhất trong năm 2019, dựa trên dữ liệu từ CME Group, trong khi Fed dự báo có 3 đợt nâng lãi suất trong năm 2019.

Trong ngày thứ Năm, biên bản họp tháng 11/2018 của Fed cho thấy gần như tất cả quan chức đều đồng tình về việc nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2018, nhưng cũng mở ra tranh luận về thời điểm tạm ngưng nâng lãi suất và truyền tải kế hoạch này tới công chúng.

Trước đó, đồng USD đã suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tăng trưởng chậm lại trong tháng 10/2018, dù chi tiêu tiêu dùng nhảy vọt.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – đã loại trừ giá thực phẩm và năng lượng – tăng 0,1%, sau khi tăng 0,2% hồi tháng 9/2018.

Chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ, nhảy vọt 0,6% trong tháng trước khi các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn cho thuốc men và tiện ích.

Nhà đầu tư cũng tập trung chú ý tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires (Argentina) trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này. Tại đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp gỡ để bàn luận về các vấn đề thương mại.

Trong ngày thứ Năm (29/11), ông Trump cho biết vẫn còn “một chặng đường khá xa” khi nhận định về hàng rào thuế quan với Trung Quốc và kêu gọi các công ty xây dựng sản phẩm ở Mỹ để né tránh hàng rào thuế quan.

Trong khi đó, đồng bảng Anh mất 0,4% so với đồng USD, tiến sát đáy 2 tuần vì lo ngại về cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit ở Quốc hội Anh và sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo về các rủi ro nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận nào.

Theo Minh Tuấn

Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá USD hôm nay 30/11 phục hồi nhẹ, bảng Anh xuống sát đáy 2 tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?