Thứ bảy, 20/04/2024 12:18 (GMT+7)

Tỷ lệ dân số trẻ em ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

MTĐT -  Thứ sáu, 05/05/2023 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân ngày Tết Thiếu nhi Nhật Bản (5/5), Bộ Nội vụ nước này công bố số liệu cho thấy, dân số trẻ em của nước này đã giảm năm thứ 42 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới.

Số liệu từ Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy, tính đến ngày 1/4/2023, số trẻ em dưới 14 tuổi ở nước này là 14,35 triệu (giảm 300.000 trẻ so với một năm trước đó). Con số này bao gồm 7,35 triệu  bé trai và 7 triệu bé gái. Đây là lần giảm thứ 42 liên tiếp, kể từ năm 1982.

Tại Nhật Bản, số trẻ trong độ tuổi 12 – 14 là 3,21 triệu; trong khi đó có 3,08 triệu em ở độ tuổi 9 – 11;  số trẻ trong độ tuổi 6 – 8 là 2,96 triệu; trẻ từ 3 – 5 tuổi là 2,67 triệu và trẻ từ 0 – 2 tuổi là 2,43 triệu. Những số liệu này cho thấy  xu hướng tiếp tục có ít trẻ em hơn trong nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi.

Tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản cũng giảm xuống còn 11,5%, đánh dấu năm giảm thứ 49 liên tiếp.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: AFP)

Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy tính đến tháng 10/2022 dân số trẻ em đã sụt giảm trên tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản. Tỉnh Okinawa ở phía Nam có tỷ lệ trẻ em cao nhất là 16,3%, tiếp theo đó là Shiga và Saga với 13,2% và  Kumamoto 13%, trong khi tỉnh Akita ở Đông Bắc Nhật Bản có tỷ lệ thấp nhất là 9,3%.

Trong ước tính mới nhất được công bố vào tháng trước, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản dự báo rằng, dân số trẻ em của Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 10 triệu vào năm 2053. Cơ quan này ước tính, con số này sẽ giảm xuống còn 7,97 triệu, tương đương 9,2% tổng dân số vào năm 2070.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp nhất trong số 36 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, sau Hàn Quốc với 11,6% và Italy với 12,4%. Sau khi đạt mức cao nhất vào năm 1954 là 29,89 triệu và trải qua thời kỳ bùng nổ số lượng trẻ em thứ hai vào đầu những năm 1970, dân số trẻ em của Nhật Bản đã tiếp tục giảm kể từ năm 1982.

Trong khi đó, số liệu tính đến ngày 15/9/2022 cho thấy, đất nước Mặt trời mọc có 19,37 triệu người từ 75 tuổi trở lên, tăng 720.000 người so với cùng kỳ năm 2021. Số người từ 80 tuổi trở lên ở Nhật Bản là 12,35 triệu người, chiếm 9,9% dân số, trong khi số người từ 90 tuổi trở lên là khoảng 2,65 triệu người, chiếm gần 2,1% dân số.

Nhật Bản cũng ghi nhận mức cao kỷ lục số người từ 65 tuổi trở lên, với 36,27 triệu người (chiếm 29,1% dân số). Con số trên đưa Nhật Bản trở thành nước có tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) cao nhất trên thế giới. Đứng thứ hai là Italy với tỷ lệ người trên 65 tuổi là 24,1%, đứng thứ ba là Phần Lan với 23,3%.

Trước tình hình này, Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi thực hiện các biện pháp “chưa từng có” để tăng tỷ lệ sinh.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thành lập Cơ quan Trẻ em và gia đình để giám sát các chính sách chăm sóc trẻ em và đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau, chẳng hạn như đảm bảo nguồn tài chính cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ, mặc dù vẫn còn hoài nghi liệu các sáng kiến đó có hiệu quả đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ sinh hay không.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tỷ lệ dân số trẻ em ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ