Thứ sáu, 29/03/2024 18:05 (GMT+7)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

MTĐT -  Thứ hai, 25/04/2022 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 25/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Chính phủ.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: ITN

Cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, báo cáo cần nêu rõ những địa phương, đơn vị làm tốt, những nơi làm chưa tốt, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, kể cả những vấn đề Chính phủ cần giải trình thêm.

Ví dụ năm 2021 là năm đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, dự kiến hụt thu ngân sách rất lớn nhưng dưới sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, thực tế thu ngân sách vượt dự toán trên 16%, tăng 3,7% so với 2020.

Báo cáo cũng cần làm rõ việc tiết kiệm các khoản chi, trong đó có khoản tiết kiệm chi, vốn nhà nước năm 2021 trên 70.000 tỷ đồng theo báo cáo của Chính phủ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý báo cáo cũng cần đánh giá về thực trạng, cải cách hành chính và thủ tục hành chính đang có dấu hiệu chững lại do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm rõ việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị báo cáo của Chính phủ làm rõ vấn đề thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp đơn vị công chưa có nhiều tiến triển, qua đó rà soát lại các vướng mắc, bất cập liên quan để tìm phương hướng tháo gỡ.

Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, báo cáo làm rõ việc Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết nhưng nhiều nơi không dám mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch, dẫn tới ách tắc và lãng phí nguồn lực.

Tuấn Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới