Thứ sáu, 26/04/2024 05:28 (GMT+7)

Vấn nạn rác thải sau mỗi trận bóng đá bao giờ mới chấm dứt

Hoàng Hằng -  Thứ sáu, 15/11/2019 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Còn vài tiếng nữa mới diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT AUE, thế nhưng trước cổng SVĐ Mỹ Đình, vỏ túi nilong,chai, cốc nhựa,...vứt ngổn ngang khắp nơi.

20h ngày 14/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển AUE trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ rất sớm các cổ động viên đã bắt đầu có mặt tại sân vận động Mỹ Đình.

Rác thải bị cổ động viên để lại sau khi ăn no.

Trong khoảng thời gian chờ đợi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên sẽ tranh thủ ăn uống tại các điểm bán hàng rong hay xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Và rất nhiều cổ động viên đã “tiện tay” để lại rác ở vỉa hè hay thẳng tay ném ra đường, những hành động xấu này đã khiến khu vực sân vận động trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải bị vứt đầy đường.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình vỏ túi nilong, chai lọ, cốc nhựa,...vứt ngổn ngang khắp nơi.

Cảnh quan trở nên nham nhở bởi rác thải của cổ vận động.
Các hàng nước cũng tranh thủ đổ luôn nước thải đường.

Sau mỗi trận đấu, các công nhân môi trường đô thị thường sẽ phải làm việc từ sáng sớm ngày hôm sau để dọn dẹp “tàn tích” của các cổ động viên để lại.

Các quán hàng rong cũng “tranh thủ” đổ luôn nước rửa cốc, chén ra khu vực rào chắn.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên, sân vận động Mỹ Đình ngập trong rác thải cả trước và sau mỗi trận giao hữu.

Các công nhân môi trường đô thị thường sẽ phải làm việc từ sáng sớm ngày hôm sau để dọn dẹp “tàn tích” của các cổ động viên để lại.

Bạn đang đọc bài viết Vấn nạn rác thải sau mỗi trận bóng đá bao giờ mới chấm dứt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.