Thứ tư, 24/04/2024 18:33 (GMT+7)

Vasco khai thác trở lại đường bay TP.HCM - Rạch Giá

MTĐT -  Thứ hai, 18/01/2021 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 18/1, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay giữa TP.HCM và Rạch Giá.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay giữa TP.HCM và Rạch Giá (Kiên Giang) từ ngày 18/1/2021. Cụ thể như sau:

Đường bay sẽ được Vasco khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72 với mức giá từ 590.000 VNĐ/chiều (đã bao gồm thuế, phí). Dự kiến, chuyến bay từ TP.HCM sẽ khởi hành lúc 05h25, chiều ngược lại xuất phát từ sân bay Rạch Giá sẽ khởi hành lúc 06h55.

Đường bay sẽ được VASCO khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72.(Ảnh:Internet).

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Vietnam Airlines và Vasco vẫn áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn phòng dịch toàn diện, chủ động từ mặt đất đến trên không như phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ tàu bay, hành khách khai báo y tế trước chuyến bay, đo thân nhiệt trước khi lên tàu và đeo khẩu trang trong suốt hành trình…

Cảng hàng không Rạch Giá được xếp loại 4C theo tiêu chuẩn của ICAO đảm bảo khả năng cung ứng cho các hoạt động hàng không với năng lực khai thác khoảng 200.000 lượt hành khách/năm. Trong tương lai gần, sân bay này dự kiến sẽ được cải tạo, nâng cấp.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vasco khai thác trở lại đường bay TP.HCM - Rạch Giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.