Thứ sáu, 29/03/2024 14:30 (GMT+7)

Vì sao liên tiếp xảy ra động đất ở Điện Biên?

MTĐT -  Thứ tư, 22/05/2019 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất mạnh 2,5 độ Richter xảy ra rạng sáng nay 22/5, tại huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào 1 giờ 19 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/5, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra tại tọa độ 21.377 độ vĩ bắc, 103.343 độ kinh đông, địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, với độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, đây là trận động đất thứ 3 xảy ra trong vòng 1 tuần qua, và cũng là trận thứ 3 từ đầu năm đến nay, tại Điện Biên.

Mới đây nhất là vào lúc 17h49, tại vị trí có tọa độ 21,374 vĩ độ Bắc, 103,318 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, dư chấn kéo dài 3-4 giây.

Với vị trí tọa độ này, trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Sa Dung và Na Son, trên dải đứt gãy Sông Mã - Sơn La, cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ hơn 30 km.

Trước đó, đêm 16/5, tại huyện Mường Nhé đã xảy ra trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter tại tọa độ 22,209 độ Vĩ Bắc, 102,378 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là gần 16 km, dư chấn kéo dài 3-4 giây. Vị trí xảy ra trận động đất được xác định nằm sát biên giới Việt Nam - Lào thuộc khu vực xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) và nằm trên vết đứt gãy Điện Biên - Lai Châu.

Theo thống kê của Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, năm 2018, tại tỉnh Điện Biên đã xảy ra 6 trận động đất và 3 trận động đất khác xảy ra ở khu vực biên giới Điện Biên - Lào, Điện Biên - Trung Quốc. Trong đó, trận động đất có cường độ nhỏ nhất là 2,5 độ Richter, lớn nhất là 4,3 độ Richter, đều xảy ra ở huyện Điện Biên Đông.

Sở dĩ động đất thường xảy ra ở Điện Biên là do trên địa bàn tỉnh có 2 vết đứt gãy địa chấn lớn là vết đứt gãy Điện Biên - Mường Lay dài khoảng 200 km thường xuyên hoạt động và vết đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu. Với đặc điểm địa chất này, tỉnh thường có động đất xảy ra ở các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và Thị xã Mường Lay. Tại tỉnh Điện Biên đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn: Năm 1935 xảy ra trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter tại lòng chảo Điện Biên, năm 1983 xảy ra trận động đất 6,7 độ Richter tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001 xảy ra trận động đất 5,3 độ Richter tại TP. Điện Biên Phủ.

Theo nghiên cứu, ngoài những trận động đất có nguồn gốc tự nhiên, là hiện tượng giải phóng năng lượng từ trong lòng đất ở những vị trí yếu nhất, thì còn có động đất do tác động nhân sinh, phần lớn là do xây đập, tích nước, làm thủy điện. Gần đây có thêm đến một số hoạt động khác tác động vào lòng đất, thí dụ như khai thác khoáng sản, khai thác nước dưới đất, tích trữ nước trong lòng đất, hoặc khai thác khí đá phiến bằng công nghệ thủy phá... Các nhà khoa học gọi đó là động đất kích thích.

Các nhà khoa học đã phân tích, khi ta tích một lượng nước lớn ở hồ thì mặt đất nơi đó sẽ chịu thêm một tải trọng lớn, phát sinh thêm ứng suất trong lòng đất.Cộng thêm với ứng suất tự nhiên hiện có, nếu như vượt quá sức bền của đất đá thì sẽ xảy ra gãy vỡ, dẫn đến động đất.Tuy nhiên động đất kích thích thường nhỏ, ít khi lên đến 4-5 độ Richter và sau một thời gian ngắn sau khi tích nước lòng hồ thì có xu hướng giảm dần và hết hẳn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao liên tiếp xảy ra động đất ở Điện Biên?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.