Thứ năm, 25/04/2024 17:47 (GMT+7)

An Giang: Núi rác 'tấn công' khu dân cư nhiều năm

MTĐT -  Thứ bảy, 21/10/2017 22:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân thị trấn Mỹ Lu, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm xung quanh bãi rác kéo dài trong nhiều năm qua.

Tại bãi rác ở thị trấn Mỹ Lu, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, núi rác đã cao vượt quá đầu người và còn tiếp tục cao thêm. Những thứ có thể nhìn thấy là nước thải, ruồi và kinh khủng nhất là mùi hôi. Người dân cho biết, họ rất bất ngờ về cách bố trí bãi rác của chính quyền địa phương khi bãi rác này nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc. Trong khi đó, đây lại là nơi tập kết rác thải của 11 xã, thị trấn trong huyện Chợ Mới.

Theo ước tính, có khoảng từ 45-50 tấn rác/ngày trong khi bãi rác có diện tích chỉ khoảng 6.000m2. Người dân cho biết, khu vực xung quanh bãi rác hiện chưa có nguồn nước máy. Hàng ngày, bà con buộc phải sử dụng nước tại con kênh gần đó cho sinh hoạt.

Trước những phản ánh của người dân, gần đây ngành chức năng địa phương đã phun hóa chất khử mùi tại bãi rác nhưng mức độ ô nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện

Theo VTV9

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Núi rác 'tấn công' khu dân cư nhiều năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.