Thứ năm, 25/04/2024 23:17 (GMT+7)

Công dân ưu tú bà Tạ Thị Ngọc Thanh: Trọn đời sống vì nhân dân

PHAN NGÂN - KHÁNH AN -  Thứ tư, 24/10/2018 05:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Họ gọi người giáo già nhiệt huyết ấy là “bà Thanh từ thiện”, “bà Thanh khuyến học”… bởi lẽ những hoạt động từ thiện và khuyến học của bà có sức lan tỏa thực sự trong cộng đồng dân cư.

Bà Tạ Thị Ngọc Thanh - công dân Thủ đô ưu tú năm 2016, Người tốt việc tốt năm 2018 là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học tập và noi theo.

Hơn 35 năm làm Bí thư chi bộ, trong đó có 17 năm liên tục làm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố (từ năm 1988 đến 2015), hơn 20 năm làm công tác khuyến học, bà đã tâm niệm dù ở cương vị nào cũng phải luôn gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi; gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn.

Không biết bao nhiêu đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay nhân ái của bà Thanh, nhờ bà mà được đến trường, được đi học và tự viết nên tương lai của chúng. Đối với những đứa trẻ, bà Thanh chính là bà Tiên ánh sáng, một bà tiên ngoài đời thực.

Bạn đang đọc bài viết Công dân ưu tú bà Tạ Thị Ngọc Thanh: Trọn đời sống vì nhân dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.