Thứ sáu, 19/04/2024 22:23 (GMT+7)

Vĩnh Tường: Đua nhau sử dụng đất sai mục đích, chính quyền kêu khó

Minh Thanh -  Thứ tư, 14/07/2021 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng người dân ngấm ngầm bán đất nông nghiệp cho nhau mà không thông qua chính quyền địa phương.

Nhận thầu khoán đất nuôi trồng thủy sản hợp đồng 5 năm ký 1 lần rồi ngang nhiên san lấp, công khai phân lô bán luôn cả đất đi thuê lại của thôn. Chưa dừng lại ở đó, theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng người dân ngấm ngầm bán đất nông nghiệp cho nhau mà không thông qua chính quyền địa phương. Sau đó, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thay vì xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật đất đai thì chính quyền xã Tân Tiến lại đổ lỗi cho việc “bận” phòng chống Covid nên không xử lý được, rồi lại kêu khó vì lực lượng mỏng và chế tài xử lý thấp chỉ mang tính răn đe.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Tường: Đua nhau sử dụng đất sai mục đích, chính quyền kêu khó. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...