Thứ sáu, 29/03/2024 07:28 (GMT+7)

Việt Nam: Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nghiêm trọng hơn

Mỹ Anh -  Thứ bảy, 01/08/2020 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/8 Việt Nam có thêm 12 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong đó 5 người ở Quảng Nam, 7 người ở Đà Nẵng. Tổng số người nhiễm bệnh đã lên đến 558 ca

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trở lại và ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày 1/8 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm bệnh  trong đó 5 người ở Quảng Nam, 7 người ở Đà Nẵng. Hiện tại Việt Nam đã có 558 ca mắc Covid-19. Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19,  thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện nhanh xét nghiệm trên diện rộng. Diễn biến dịch bệnh tại đây đang rất phức tạp tuy chưa xác định được nguồn lây nhưng đa số các ca phát hiện bị nhiễm mới đều liên quan đến Đà Nẵng .

Bệnh viện Đà Nẵng trong tâm dịch

Để tăng cường thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19  đạt kết quả tối ưu, Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng”. Đội thường trực đặc biệt này do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ huy. Đồng thời, Đội công tác tinh nhuệ do GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng hơn 30 y bác sĩ của Bệnh viện  là các chuyên gia có kinh nghiệm cũng tham gia hỗ trợ cho Đà Nẵng từ việc hồi sức, phòng chống nhiễm khuẩn, thận nhân tạo đến điều trị, giám sát, xét nghiệm. Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy cũng nhanh chóng “tiếp ứng ” cho Đà Nẵng các máy thở, máy ECMO cùng vật tư thiết bị chống dịch

 Được biết, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cũng đã tham gia đưa đoàn đến Đà Nẵng thiết lập phòng xét nghiệm. Bệnh viện của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ Đà Nẵng đưa labo xét nghiệm lưu động đến. Vì thế, việc xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày của người dân bị lây nhiễm khu vực Đà Nẵng sẽ được phát hiện sớm góp phần hiệu quả  cho việc ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.. Bộ Y tế cũng điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện trên địa bàn  Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế

 Nhìn chung, việc thực hiện xét nghiệm trên diện rộng cho Đà Nẵng đã nhận được sự “ chung vai, sát cánh” toàn lực của các Bộ ngành. Theo nhận định của các chuyên gia, nguồn nhiễm bệnh phát tán nhanh trong cộng đồng bắt nguồn từ người nhà chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện. Vì thế, người nhiễm bệnh  do dịch Covid-19 xảy ra tại các bệnh viện đang có chiều hướng lây lan nhanh nên việc hạn chế tiếp xúc trong giai đoạn đầu rất quan trọng. Và tính mạng của bệnh nhân nhiễm CoVid 19 sẽ càng nghiêm trọng hơn khi đang mang trong mình  những bệnh lý khác. Nhất là đối với những người lớn tuổi cơ hội sống  của họ mất dần khi đề kháng  không đủ sức chống lại dịch bệnh Covid-19  đang nhiễm.  Và dịch bệnh này sẽ làm cho các bệnh mạn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, dẫn đến việc  bệnh nhân rất dễ tử vong. Trong số bệnh nhân đang vướng bệnh lý nền : 416, 418, 431, 436, 437, , 438.... đang có chiều hướng xấu  nặng, nguy cơ tử vong cao.

 Cả nước chung tay chống dịch 

Trước diễn biến lây lan trong cộng đồng ngày một tăng từ tỉnh này sang tỉnh khác Bộ Y tế đã có văn bản quy định các trường hợp từ Đà Nẵng về và có biểu hiện bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế  để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên,  hạn chế ra khỏi nhà và phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng ...

Tại TP. HCM Bệnh viện Cần Giờ và Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Giường bệnh, các trang phục, vật tư y tế, quần áo bảo hộ, các trang thiết bị y tế… cũng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho công tác phòng chống Covid-19 tại bệnh viện. Như vậy tính đến ngày 1/8 Việt Nam đã có 558 ca mắc Covid-19                                         

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam: Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nghiêm trọng hơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.