Thứ năm, 25/04/2024 16:42 (GMT+7)

Việt Nam lần đầu tiên lai tạo thành công cá nemo

Hải Thanh -  Thứ năm, 09/06/2022 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/6, Viện Hải dương học Nha Trang cho biết lần đầu tiên các nhà nghiên cứu trong nước lai tạo thành công đàn cá nemo, trong đó có những dòng đột biến.

Việc lai tạo cá nemo nằm trong dự án phát triển thương mại cá khoang cổ nemo được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt, với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Viện Hải dương học cũng là nơi đầu tiên trong nước thực hiện lai tạo giống cá này.

tm-img-alt
Đàn cá hề nemo tại Viện Hải Dương học Nha Trang

Hiện nhóm nghiên cứu lai tạo thành công ba dòng cá nemo đột biến gồm mocha storm, frostbite và snowflake. Cá đột biến được bán cho doanh nghiệp, người chơi cá cảnh với giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng mỗi con, gấp 20 lần giống nemo thường.

Ông Hồ Sơn Lâm, phó phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển, Viện Hải dương học Nha Trang cho biết: Mục đích của dự án là thay thế nguồn cá nemo đang suy giảm ở tự nhiên, đồng thời hướng đến xuất khẩu qua các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, và châu Âu. 

Cá nemo hay còn gọi cá hề, tên khoa học là Amphiprion ocellaris, có màu cam, đỏ xen lẫn sọc trắng, thường sống ở dải đá ngầm và rạn san hô tại vùng nước ấm. Cá nemo hiện là một trong những giống cá cảnh biển được ưa chuộng.

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam lần đầu tiên lai tạo thành công cá nemo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.