Thứ tư, 24/04/2024 15:37 (GMT+7)

Vĩnh Long: Xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt

Thanh Hạ -  Thứ năm, 17/11/2022 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt, gồm Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) và Đình Bình Phụng (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm).

tm-img-alt
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho các địa điểm lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) ngày 17/11, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt, gồm Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) và Đình Bình Phụng (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt được xây dựng năm 2010 và khánh thành năm 2012 nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Thủ tướng đối với quê hương, đất nước.

Với kiến trúc không gian mở, khu lưu niệm đã tạo nên nét riêng, dung hòa giữa sự trang trọng, thành kính, sâu lắng và sự thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Việc đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đình Bình Phụng góp phần phát huy giá trị các di tích, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” với nhiều hình ảnh, tư liệu về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Quần thể di tích sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.