Thứ ba, 23/04/2024 21:30 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Khai mạc chương trình “kết nối dòng máu Việt” năm 2022

Nguyễn Dũng -  Thứ hai, 04/07/2022 07:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 3/7/2022, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức khai mạc chương trình hành trình đỏ “kết nối dòng máu Việt” năm 2022, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VI.

Chương trình hành trình đỏ “kết nối dòng máu Việt” năm 2022  diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/7 tại 46/63 tỉnh, thành trong cả nước, với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, bao gồm 30.000 đơn vị tại các sự kiện chính trị và 90.000 đơn vị tại ngày hội hiến máu. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chương trình hành trình đỏ lần thứ 6 dự kiến sẽ vận động 5.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu. Riêng trong 2 ngày 3 – 4/7, phấn đấu tiếp nhận được từ 1.000 đến 1.200 đơn vị máu an toàn.

tm-img-alt

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan có mặt tại chương trình hành trình đỏ “kết nối dòng máu Việt” năm 2022, và tặng hoa cho người tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Trước đó, chương trình hành trình đỏ “kết nối dòng máu Việt” là chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo lớn nhất cả nước do Viện Huyết học Trung ương tổ chức từ năm 2013 đã thu được trên 16 triệu đơn vị máu (trong đó 99% lượng máu thu được từ hiến máu tình nguyện). Tại tỉnh Vĩnh Phúc sau 6 lần tổ chức Hành trình đỏ đã thu được trên 160.000 đơn vị máu (100% lượng máu thu được từ hiến máu tình nguyện) và tỷ lệ người dân tại các địa phương tham gia hiến máu ngày càng tăng.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn nhấn mạnh, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện.

Hằng năm, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng năm 2021 toàn tỉnh thu được trên 13.000 đơn vị máu tình nguyện, đạt 102% kế hoạch (mặc dù gặp nhiều khó khăn, tác động do dịch bệnh Covid-19).  Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp ở tât cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân.

tm-img-alt

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tới dựchương trình hành trình đỏ “kết nối dòng máu Việt” năm 2022, và tham gia hiến máu nhân đạo.

Bên cạnh đó, để một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia và duy trì hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo khác cứu người. Đồng thời tạo sức lan tỏa, truyền đi thông điệp lay động hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, về lẽ sống cho và nhận.

Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới tặng hoa, biểu dương, khen ngợi trên 2.000 công nhân, lao động trong các khu công nghiệp tham gia chương trình này.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Khai mạc chương trình “kết nối dòng máu Việt” năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới