Thứ sáu, 19/04/2024 21:25 (GMT+7)

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ trạm bê tông không phép tại xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đặng Phục - Vũ Lân -  Thứ bảy, 12/11/2022 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đang khẩn thiết kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn một trạm trộn bê tông đang xây dựng không phép, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi vào hoạt động

Thông tin từ người dân thôn Gò Dầu, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tại đây một trạm trộn bê tông đang được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. Nhưng điều đáng nói công trình này bị đặt nghi vấn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định. 

tm-img-alt

Trạm trộn bê tông không phép tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên nhìn từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông V.V.B – người dân thôn Gò Dầu, cho biết trạm trộn này bắt đầu xây dựng từ mấy tháng nay. Ban đầu người dân chúng tôi nghĩ rằng doanh nghiệp phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục rồi mới tiến hành san lấp và xây dựng, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà họ vẫn ngang nhiên xây dựng khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Bà H.T.C cũng thắc mắc, hàng ngày có hàng chục xe tải chở vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng ra vào khu vực trạm bê tông này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông của nhân dân. Điều mà chúng tôi không khỏi băn khoăn, là tại sao cả một trạm bê tông lớn thế “mọc” lên không phép trên diện tích hàng nghìn m2, và nó diễn ra trong suốt một thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý?!

tm-img-alt
Téc trộn và hệ thống băng chuyền của trạm bê tông đã được lắp đặt và sẵn sàng đi vào hoạt động, nhưng  hiện nay chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã có mặt tại khu vực thi công trạm bê tông trên để ghi thực tế. Theo quan sát, trạm trộn này đã hoàn thiện xong phần san lấp mặt bằng, hiện nay đang hoàn thiện phần lắp đặt các téc trộn và một số hạng mục xây dựng liên quan, và sẵn sàng đi vào hoạt động trong thời gian ngắn.

Tại thời điểm ghi nhận, có hàng chục công nhân đang tất bật thi công, cùng với đó là hàng loạt các xe tải chở vật liệu gắn logo Tuổi Trẻ ra vào trạm bê tông rất tấp nập,  gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cũng theo quan sát, tại vị trí giáp đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai việc san lấp có dấu hiệu lấn chiếm ra cả khu vực kênh dẫn nước.

tm-img-alt
Nhiều xe tải gắn logo Tuổi Trẻ chở vật liệu xây dựng ra vào trạm trộn rất tấp nập.

Để có thông tin chính xác, PV đã có buổi làm việc với ông Vũ Đình Long - Phó Chủ tịch UBND phụ trách UBND xã Thiện Kế. Thông tin về tính pháp lý trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình này, ông Long cho biết, hiện trạm bê tông này mới chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn các thủ tục khác thì chưa được chấp thuận theo quy định.

Trước câu hỏi ai là chủ đầu tư công tình này, ông Long trả lời “tiền hậu bất nhất” khi nói là của Phúc Thành, sau lại là của Bình Nguyên (được biết trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 2 thương hiệu bê tông là Phúc Thành và Bình Nguyên hoạt động – PV).

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động xây dựng trạm bê tông trên, ông Long nói đã gửi báo cáo lên UBND huyện Bình Xuyên. Tuy nhiên, khi PV đề nghị được tiếp cận nội dung báo cáo này thì vị Phó Chủ tịch phụ trách xã Thiện Kế lại viện lý do từ chối.

Để có thông tin chính xác ai là chủ đầu tư công trình này, đồng thời mong muốn tiếp cận được thông tin về hướng chỉ đạo, xử lý công trình vi phạm nêu trên của lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên. PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ đặt lịch với UBND huyện Bình Xuyên, tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua PV vẫn chưa được bố trí buổi làm việc với đơn vị này.

Nhằm kịp thời ngăn chặn và tránh nguy cơ trạm bê tông trên đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương, chúng tôi kính đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền huyện Bình Xuyên sớm vào cuộc để có biện pháp xử lý dứt điểm sự việc./.

Bạn đang đọc bài viết Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ trạm bê tông không phép tại xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...