Thứ sáu, 26/04/2024 02:27 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Phát động Tết trồng cây, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng xanh - sạch - đẹp

Nguyễn Dũng -  Thứ năm, 10/02/2022 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh trồng tối thiểu 600 nghìn cây phân tán tại các nơi gắn liền với đời sống của người dân như trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, một số khu trung tâm, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường liên thôn, liên xã...

Sáng 10/2/2022, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022. Nhẳm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và tăng cường bảo vệ phát triển rừng để thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây "vì một Việt Nam xanh”.

Tới dự lễ phát động trồng cây có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Vĩnh Yên.

tm-img-alt

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, trồng cây trước sảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhằmphát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, trồng cây là việc làm hết sức quan trọng gắn liền với quá trình phát triển bền vững của tỉnh. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân hãy coi việc trồng cây là một việc làm tốt cần nhân rộng, là món quà ý nghĩa nhất cho thế hệ mai sau. 

Bên cạnh đó, để bảo đảm Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn.

Đồng thời, phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh trồng tối thiểu 600 nghìn cây phân tán tại các nơi gắn liền với đời sống của người dân như trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, một số khu trung tâm, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực đình, chùa...Đẩy mạnh xã hội hóa, động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức đồng lòng tham gia phong trào trồng cây xanh, trồng rừng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Phát động Tết trồng cây, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng xanh - sạch - đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.