Thứ năm, 25/04/2024 05:30 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương

Khánh Dung -  Thứ hai, 10/04/2023 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/4, UBND xã Kim Long long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Công bố nghị quyết thành lập thị trấn Kim Long
Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc trao Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Kim Long.

Theo ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long: Kim Long là xã trung du nằm ở phía Đông của huyện Tam Dương, tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 1.495,3ha với tổng số trên 10.000 nhân khẩu. Đất đai và điều kiện tự nhiên của xã khá thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển cây công nghiệp, cây thực phẩm, chăn nuôi gia cầm, gia súc và xây dựng các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Công bố nghị quyết thành lập thị trấn Kim Long
Ông Nguyễn Hữu Quân - Chủ tịch UBND xã Kim Long phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Dương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, bộ mặt kinh tế - xã hội của xã Kim Long đã có nhiều khởi sắc, thôn xóm ngày thêm khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh như: Điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện, chất lượng cuộc sống của người dân cũng ngày càng được cải thiện... Những điều kiện thuận lợi đó đã tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Kim Long trở thành thị trấn đô thị loại V của huyện Tam Dương như ngày hôm nay…

Năm 2022, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung của huyện. Tổng giá trị sản xuất của xã Kim Long đạt 670 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,78%.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy Tam Dương giao cơ bản hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền.

Đến nay, trên địa bàn xã Kim Long đã có một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương như Công ty Vitto-VP, Công ty CP Thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, Hợp tác xã rau an toàn Vĩnh Phúc...

Quá trình phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã có tác động lớn đến đời sống của người dân xã Kim Long, quan hệ sản xuất, giao dịch hành chính, thương mại, văn minh đô thị của người dân dần chuyển sang môi trường đô thị.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Phùng Mạnh Thắng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền phường tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo huyện Tam Dương cũng chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền thị trấn Kim Long tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ động khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin.

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Công bố nghị quyết thành lập thị trấn Kim Long
Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Phùng Mạnh Thắng phát biểu

Cùng với đó, thị trấn Kim Long cần tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; gắn chặt phát triển đô thị hóa với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đây là niềm mong mỏi của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thị trấn Kim Long, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và huyện Tam Dương theo hướng đô thị hiện đại, văn minh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích đô thị, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục...

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành