Thứ năm, 25/04/2024 21:22 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Thời tiết đẹp người dân háo hức đi bầu cử

Nguyễn Dũng -  Chủ nhật, 23/05/2021 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong sáng ngày 23/5/2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 663 khu vực bỏ phiếu khai mạc trước 7 giờ, 440 khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng 7 giờ.

Sáng 23/5/2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 663 khu vực bỏ phiếu khai mạc trước 7 giờ, 440 khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng 7 giờ. Tại thời điểm khai mạc, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, giao thông, thời tiết tốt, thuận lợi cho cuộc bầu cử. Trong không khí trang trọng, cử tri có mặt tại các khu vực bỏ phiếu trong giờ khai mạc khá đông, tất cả đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh về công tác bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính đến 10h30’ ngày 23/5/2021, trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng 844.180 cử tri. Trong đó, tổng cử tri đi bầu cử là 606.899 người, chiếm tỷ lệ 71.89%. Thành phố Vĩnh Yên có 69.941 cử tri đi bầu cử, đạt 83,43%. Tại thành phố Phúc Yên có 52.142 cử tri đi bầu cử, đạt 71.90%.

Mặt khác, tại một số huyện như Vĩnh Tường có 111.280 cử tri đi bầu đạt 71.34%; huyện Tam Dương có 61.539 cử tri đi bầu cử đạt 73.82% (báo cáo giảm cử tri do xã An Hòa cộng nhầm số cử tri, tổng cử tri toàn huyện còn 833.359, giảm 700 cử tri); huyện Bình Xuyên tổng 45.622 cử tri đi bầu cử đạt 47,15%; huyện Lập Thạch tổng 77.139 cử tri đi bầu cử đạt 76,92%; huyện Yên Lạc tổng 92.791 cử tri đi bầu cử, đạt 80,4%; huyện Tam Đảo tổng 33.295 đi bầu cử đạt 55%; huyện Sông Lô tổng 63.150 đi bầu cử đạt 83.58%.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Thời tiết đẹp người dân háo hức đi bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng