Thứ sáu, 19/04/2024 05:42 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Minh Thanh -  Thứ tư, 30/11/2022 23:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/11/2022, BCĐ Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do đồng chí Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ Cuộc vận động của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Cuộc vận động. Theo báo cáo của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các thành viên trong BCĐ Cuộc vận động đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động như: đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ, triển lãm, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử... được triển khai hiệu quả, đã góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của người dân và doanh nghiệp trên địa bản.

tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Cuộc vận động

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu được BCĐ Cuộc vận động cùng với các đơn vị chức năng, các địa phương chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của các doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa chân chính. Từ đầu năm cho đến nay, Cục quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 425 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả... với số tiền thu nộp ngân sách 27,6 tỷ đồng. Qua đó đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương Cuộc vận động Đỗ Hải Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh đã đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị BCĐ Cuộc vận động tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng; có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình

tm-img-alt
Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó BCĐ Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đỗ Thắng Hải làm việc với BCĐ Cuộc vận động tỉnh Vĩnh Phúc
Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.