Thứ sáu, 29/03/2024 19:48 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp ngày báo chí CMVN 21/6

Nguyễn Dũng -  Thứ ba, 21/06/2022 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 20/6, tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/6/2022).

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có "Gia Định báo" và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội... Nhưng báo Thanh niên đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5 tháng 2 năm 1985 lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên là ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925), nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

tm-img-alt
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/6/2022).

Để kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 -21/6/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệ 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/6/2022)

Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo Trung ương tại Vĩnh Phúc đã đồng hành cùng tỉnh trong thời gian qua.

Ông Lê Duy Thành mong muốn các nhà báo trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, lòng yêu nghề, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của quê hương Vĩnh Phúc "Vĩnh Phúc - Khát vọng, phồn vinh".

tm-img-alt
Các cơ quan báo chí cùng chung niềm vui nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/6/2022).

Bên cạnh đó, ông Lê Duy Thành cũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; là lực lượng tích cực, tiên phong tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân; Đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hấp dẫn hơn.

Cũng tại buổi gặp mặt này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đấu năm 2022 tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc phát triển tốt, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh trong quý I; mưa bão, ngập úng bất thường; giá nguyên nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng cao... ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất cũng như ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân; song, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được các kết quả khá tích cực như:

Các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Tăng trưởng tăng 10,10% (trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời so với nền tăng trưởng năm 2021 khá cao); Tăng trưởng ngành công nghiệp tăng trên 15,58%; ổng mức bán lẻ tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2021 phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch...
Thu ngân sách đạt 20.650 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước (trong đó thu nội địa đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7%)...Trong đó thu từ sản xuất kinh doanh tăng 10,5% (FDI tăng 10,7%, ngoài quốc doanh tăng 8,6%...)

Mặt khác, tổng dư nợ cho vay tăng 10,74%, trong đó cơ cấu sản xuất kinh doanh, dịch vụ chiếm 86,2%; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu giảm 0,49% chỉ còn 0,72% tổng dư nợ. Công tác xúc tiến đầu tư: Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư được tỉnh đặc biệt quan tâm; Kết quả xếp loại các chỉ số: PCI, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 đều có sự bứt phá, vươn lên đứng thứ 5 cả nước ( PCI tăng 24 bậc, PAR INDEX tăng 10 bậc).

Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Lũy kế đến hết tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh ước có 1.267 dự án, trong đó: 438 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,3 tỷ USD; 829 dự án DDI...

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp ngày báo chí CMVN 21/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới