Thứ sáu, 26/04/2024 02:02 (GMT+7)

Vĩnh phúc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ năm 2014 đến nay

Nguyễn Dũng - Nguyễn Thụy -  Thứ sáu, 02/12/2022 15:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua một số nội dung quan trọng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; điều hành thu chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.”

Dự kiến cả 17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt từ 9,2-9,8%, là mức cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách ước đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021 và cao nhất từ trước nay, trong đó thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Mặt khác, công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, toàn tỉnh thu hút được 450 triệu USD vốn FDI, 12.500 tỷ đồng vốn DDI, thành lập mới 1.300 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 13.600 tỷ đồng, tăng 13%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, với 8,2 triệu lượt khách đến du lịch, tổng doanh thu gần 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần về số lượt khách và tăng 2 lần về doanh thu so với năm 2021. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho gần 20.000 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 129 triệu đồng/năm, dự kiến là 1 trong 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chia thành 3 tổ thảo luận về báo cáo kết quả thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đánh giá và những kết quả cụ thể mà tỉnh Vĩnh Phúc đạt được. Đồng thời đề nghị Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đến đời sống nhân dân, đưa nước sạch về khu vực nông thôn để các địa phương sớm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch để các địa phương làm căn cứ xây dựng, triển khai các dự án, công trình.

Đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm về đất đai, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này. Quan tâm bổ sung nguồn lực cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất để triển khai các dự án đầu tư công, hạn chế chuyển nguồn đầu tư công; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận có trọng tâm, trọng điểm và các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

tm-img-alt

Hội nghị lần thứ mười lăm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức tổ chức hội nghị. Đồng thời phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2022, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, phát triển công nghiệp, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm, thu hút khách du lịch…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và các chính sách điều hành ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, theo sát các diễn biến các khó khăn, vướng mắc của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để tham mưu, đề xuất kịp thời những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng giải pháp, kế hoạch để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra ngay từ những tháng đầu năm 2023.

Về lĩnh vực tài chính ngân sách, ngành Thuế, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cần đẩy mạnh công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, nuôi dưỡng các nguồn thu mới; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, đôn đốc thu hồi, giảm tỉ lệ nợ đọng thuế. Điều hành chi ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần siết chặt hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp qua hệ thống ngân hàng; niêm yết công khai tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn, giải thích rõ cho người dân về quyền lợi khi đầu tư; xử lý nghiêm các ngân hàng không minh bạch trong hoạt động này. Về đầu tư công, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại các nguồn lực, chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính sách, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về dự thảo nghị quyết xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án triển khai thực hiện cụ thể, với các hạng mục, dự án công trình cụ thể cả về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể để văn hóa Vĩnh Phúc phát triển bền vững với bản sắc riêng, là điểm tựa, động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cuối cùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt, lan tỏa tinh thần hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo động lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh phúc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ năm 2014 đến nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.