Thứ tư, 24/04/2024 14:00 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Kiên quyết xử lý vi phạm giao thông và đất đai

MTĐT -  Thứ bảy, 22/04/2017 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, Vĩnh Tường đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các quy định về an toàn giao thông song tình trạng vi phạm hành lang trên địa bàn vẫn diễn ra phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường cho biết: Ngay từ tháng 4/2017, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý vi phạm hành lang giao thông, huyện Vĩnh Tường chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tự động tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp mới phát sinh. Tiến hành xử lý tất cả các trường hợp để tạo sự công bằng không để người dân thắc mắc.

Trước đó, ngày 31/3, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị ký cam kết ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai như xây dựng công trình bất hợp pháp, công trình nhà ở, nhà kinh doanh trên đất nông nghiệp sai trái. Các hoạt động cố tình cấp điện của đơn vị, cá nhân được coi là trái quy định, cam kết và sẽ bị xử lý...

Hiện nay, huyện đã thực hiện xử lý vi phạm hàng lang an toàn giao thông và vi phạm đất đai ở các Thị trấn Vĩnh Tường, Việt Xuân, Bồ Sao, thị trấn Thổ Tang đang làm. Trong ngày 21/4, các xã trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Tại thôn 2, xã Đại Đồng, chính quyền xã phối hợp với UBND huyện thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Lê Văn Huế do ông Huế không tự giác chấp hành mà còn tiếp tục phát sinh công trình vi phạm mới.

Thị trấn Thổ Tang là địa phương có hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ lớn, nơi tập kết, trung chuyển, tiêu thụ hàng hóa đứng đầu miền Bắc nên mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe ô tô tải lớn, nhỏ ở khắp nơi đổ về, tình trạng giao thông luôn trong tình trạng ách tắc, nhất là vào những giờ cao điểm. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều pháp, từ tuyên truyền đến xử phạt các đối tượng vi phạm nhưng tình trạng này vẫn không có gì thuyên chuyển.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2017, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý 146 hộ vi phạm lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, lòng đường, trong đó, vận động 47 hộ tự tháo dỡ, tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 99 hộ và thu giữ trên 150 biển quảng cáo các loại.


Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn 2, xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, huyện Vĩnh Tường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện các đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; đồng thời, tiến hành xử lý gần 200 hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo đó, cưỡng chế, giải tỏa đối với trên 120 hộ vi phạm; thu giữ gần 260 biển quảng cáo sai quy định…

Tuy nhiên trên thực tế, dù đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông song tình hình vi phạm giảm không đáng kể. Trên địa bàn huyện vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để sử dụng vào mục đích cá nhân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngay khi Chủ tịch tỉnh ban hành Kế hoạch số 1919/KH-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/3/2017 về việc thực hiện Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, ngày 31/03 huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị ký cam kết ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai và triển khai kế hoạch thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2017.

Theo đó, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiến hành cắt điện đối với các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là các xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Chấn Hưng,... Đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Kiên quyết xử lý vi phạm giao thông và đất đai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.