Thứ sáu, 26/04/2024 03:46 (GMT+7)

Vỡ đập thủy điện kinh hoàng ở Lào, hàng trăm người chết và mất tích

MTĐT -  Thứ ba, 24/07/2018 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại đập Xepian-Xe Nam Noy đang được xây dựng tại tỉnh Attapeu ở Đông Nam Lào đã khiến hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn gia đình bị ảnh hưởng.

Ngày 24/7, dẫn nguồn tin từ hãng Thông tấn Lào KPL, TTXVN đưa tin hàng trăm người đã mất tích và một số người được cho là đã thiệt mạng sau khi vỡ đập thủy điện tại Đông Nam Lào.

Theo đó, sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tạI tỉnh Attapeu, Đông Nam Lào vào tối 23/7. Thảm họa đã giải phóng 5 tỷ mét khối nước, khiến nhiều người chết và làm hàng trăm người mất tích. Con đập này do công ty điện lực Xe Pian-Xe Namnoy (PNPC) xây dựng.

Dẫn nguồn tin từ đài ABC Laos ngày 24/7, báo Thanh Niên đưa tin ít nhất 100 người bị mất tích. Còn theo nguồn tin từ TTXVN, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người bị mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện Setien Senamnoi.

Người dân trèo lên nóc nhà tránh lũ. Ảnh: ATTAPEU TODAY.

Theo KPL, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã phải hoãn cuộc họp thường kỳ của chính phủ để tới thị sát và chỉ đạo khắc phục sự cố, cũng như cứu trợ cho các đồng bào bị lũ lụt.

Hiện các quan chức địa phương lập tức điều thuyền cứu hộ đến sơ tán người dân ở quận San Sai trong bối cảnh mực nước gia tăng nhanh chóng.

Chính quyền tỉnh Attapeu kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo mọi lực lượng tham gia ứng cứu và cung cấp quần áo, nước uống, thực phẩm, thuốc men cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do đường sá đi lại rất khó khăn. Ban cứu hộ trung ương đang phối hợp với cơ quan các tỉnh Xekong, Attapeu và Sư đoàn 5 quân đội Lào triển khai chiến dịch cứu hộ, tiếp tế lương thực thực phẩm...

Hơn 6.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố. 

Đến sáng nay, mực nước đo tại bản Veurnpheng huyện Sanamxay vẫn còn cao ở mức 15m.

Được biết, dự án đập Xe Pian-Xe Namnoy có công suất 410 MW được xây dựng bởi công ty điện lực Xe Pian-Xe Namnoy (PNPC), dự kiến cung cấp khoảng 1.860 GWh.

Dự án ước tính có tổng vốn đầu tư 1,02 tỉ USD (23.685 tỉ đồng) và là dự án đầu tiên được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – bàn giao) bởi các công ty Hàn Quốc ở Lào. Dự án động thổ vào tháng 2.2013 và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Vỡ đập thủy điện kinh hoàng ở Lào, hàng trăm người chết và mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.