Thứ sáu, 19/04/2024 05:29 (GMT+7)

Vụ bắt cát tặc trên biển Nam Định: Chủ tịch xã biết nhưng... kệ?

MTĐT -  Thứ hai, 15/05/2017 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc khai thác cát biển bán cho người dân Chủ tịch UBND xã Giao Phong có nắm được nhưng không báo cáo, xử lý vì muốn tạo điều kiện cho dân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Thanh Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết, các đối tượng khai thác cát ở địa bàn xã Giao Phong, Chủ tịch UBND xã biết nhưng không xử lý vì muốn tạo điều kiện cho dân.

Theo ông Tình, do việc sản xuất muối ở cánh đồng xã Bạch Long và Giao Phong không thuận lợi, bà con 2 xã đã chuyển diện tích làm muối sang trồng màu. Lợi dụng việc người dân muốn mua cát về để trồng màu, một số đối tượng đã khai thác cát biển để bán cho người dân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Thanh Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết, các đối tượng khai thác cát ở địa bàn xã Giao Phong, Chủ tịch UBND xã biết nhưng không xử lý vì muốn tạo điều kiện cho dân.

Theo ông Tình, do việc sản xuất muối ở cánh đồng xã Bạch Long và Giao Phong không thuận lợi, bà con 2 xã đã chuyển diện tích làm muối sang trồng màu. Lợi dụng việc người dân muốn mua cát về để trồng màu, một số đối tượng đã khai thác cát biển để bán cho người dân.

Theo Báo Gia đình Xã hội

Bạn đang đọc bài viết Vụ bắt cát tặc trên biển Nam Định: Chủ tịch xã biết nhưng... kệ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.