Thứ bảy, 20/04/2024 21:00 (GMT+7)

Vụ Dự án bãi chôn lấp rác thải hơn 12 tỷ nằm “phơi sương” tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì?

MTĐT -  Thứ ba, 09/11/2021 19:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại diện chủ đầu tư là UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, huyện đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tiến hành đấu thầu tìm đơn vị vận hành.

Vụ Dự án bãi chôn lấp rác thải hơn 12 tỷ nằm “phơi sương” tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì?
Trước việc Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình nằm “phơi sương” hơn 2 năm, đại diện UBND huyện Như Xuân cho biết: Huyện đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tiến hành đấu thầu tìm đơn vị vận hành

Liên quan đến vụ việc Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình nằm “phơi sương” suốt hơn 2 năm, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết: Huyện rất mong muốn Dự án đi vào vận hành, trước đó đã giao cho các phòng liên quan nghiên cứu biện pháp lại vướng mắc về thủ tục đấu thầu. Đúng là có tình trạng người dân xã Xuân Bình, xã Bãi Trành đổ rác chưa đúng nơi quy định do Dự án chưa được hoạt động.

“Dự án hoàn thành cả 2 năm, không có ai vận hành và do thời tiết nên một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, tới đây sẽ tiến hành tu sửa và giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng kiểm tra. Quan điểm của huyện là phấn đấu để đẩy nhanh tiến độ đưa Dự án vào hoạt động trong năm 2021. Về việc này, em (PV) làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch để nắm rõ hơn”. Ông Nguyễn Đức Đồng cho biết thêm về nguyên nhân, cách xử lý của huyện về một số hạng mục của Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình có dấu hiệu xuống cấp?.

Vụ Dự án bãi chôn lấp rác thải hơn 12 tỷ nằm “phơi sương” tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì?
Hạng mục đường vào bãi rác xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, nứt toác

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Như Xuân cho rằng: Phòng đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận hành Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình và đang trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Huyện sẽ cố gắng đến hết tháng 11/2021 là lựa chọn được nhà thầu.

Trước đó, ngày 02/11/2021 Báo Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bài viết: "Dự án bãi chôn lấp rác thải tại Thanh Hóa: Hơn 12 tỷ đồng nằm “phơi sương”" phản ánh tình trạng “đắp chiếu” suốt hơn 2 năm tại Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình, huyện Như Xuân.

Đây là Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, do UBND huyện Như Xuân làm chủ đầu tư, nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các địa phương được hưởng lợi. Tuy nhiên, một nghịch cảnh đã và đang diễn ra trong khi Dự án hoàn thành từ năm 2019, nằm “phơi sương” một cách lãng phí, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, nhưng người dân đành phải xử lý rác thải tại gia, thậm chí xuất hiện tình trạng rác thải tồn đọng, tập kết ở nhiều nơi. Trên thực tế, “điểm đến” của rác thải sinh hoạt không đâu khác là khu vực gầm cầu, các bãi đất trống và một số vị trí hai bên đường tỉnh 513…

Vụ Dự án bãi chôn lấp rác thải hơn 12 tỷ nằm “phơi sương” tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì?
Ống khói của lò đốt rác thải bị hoen rỉ

Đáng chú ý, một số hạng mục của Dự án bãi chôn lấp rác thải xã Xuân Bình có dấu hiệu xuống cấp, khiến người dân xót xa. Đối với đường vào bãi rác có chiều dài hơn 1,8km xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, nứt toác, bề mặt đường phủ lớp đá dăm (theo thiết kế dày 15cm) nay đã bong tróc lộ rõ lớp đất đỏ. Ống khói của lò đốt rác đã bị hoen rỉ, sân nền và tường rào cho đến nhà điều hành bị phủ rêu ở nhiều vị trí, hố chôn lấp rác thải giờ cỏ mọc um tùm.

Bạn đang đọc bài viết Vụ Dự án bãi chôn lấp rác thải hơn 12 tỷ nằm “phơi sương” tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TN&MT

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất