Thứ sáu, 26/04/2024 02:59 (GMT+7)

Cận cảnh sập cầu Vòm thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa

Hân Nguyên -  Thứ hai, 11/09/2017 17:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được biết, Cầu Vòm vừa xảy ra sự cố thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập cầu đang thi công, 3 công nhân mất tích, sáng ngày 11/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Hà, phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận sự việc và cho biết, hiện vẫn chưa đưa được 3 công nhân lên bờ.

Được biết, Cầu Vòm vừa xảy ra sự cố thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

"Cầu sập từ chiều ngày 10/9 làm 6 người bị thương hiện đỡ rồi và 1 số người vẫn đi làm bình thường, trong khi đó còn 3 công nhân bị tử vong chìm dưới nước chưa vớt được lên. Hiện chúng tôi đã cử hết lực lượng quân sự huyện, công an, dân quân trong xã và nhân dân mang bơm nước rồi khoan bê tông mới đưa được 3 nạn nhân đó lên", ông Hà nói.

Theo ông Hà, hiện đã xác định được vị trí 3 nạn nhân mất tích ở đâu, tuy nhiên, theo tình hình hiện trường cho thấy, phải mất khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa nước sông cạn mới khoan bê tông rồi đưa người lên được.

"Trong số 3 nạn nhân mất tích có 2 người huyện Chiêm Hóa, 1 người ở Thái Bình. Về nguyên nhân cầu sập và nguyên nhân tai nạn lao động các cơ quan chức năng đang điều tra và chúng tôi cũng đang chờ kết quả", ông Hà nói thêm.

Về việc này, ngày 10/9, bà Lương Thị Thìn, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hội cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo xã phối hợp với chủ đầu tư xây dựng là công ty cổ phần ICT, công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích.

Hiện ba nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp dưới lớp bê tông, đất đá; 6 người bị thương hiện đã cơ bản ổn định. Chính quyền huyện Chiêm Hóa quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người mất tích chưa tìm thấy. 

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa thông tin, vào khoảng gần 15h ngày 10/9, khi một nhóm 5 công nhân đang thi công cầu Vòm nối liền giữa 2 xã Ngọc Hội và xã Xuân Quang thì cây cầu này bất ngờ bị sập. Ba trong số 5 công nhân rơi xuống sông và được xác định đã tử vong.

Do mực nước lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng hết sức.

Thông tin PV được biết, Cầu Vòm thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Sự việc xảy ra dư luận không khỏi có nghi vấn về chất lượng thi công tại công trình này? Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn phải chờ cơ quan chức năng sau khi tìm kiếm nạn nhân sẽ làm rõ.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc....

Dưới đây là những hình ảnh thực tế tại hiện trường sau khi sự việc xảy ra, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được.

 Cầu Vòm vừa xảy ra sự cố thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

 Người dân tụ tập theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân

 Rất đông người tập trung tai hiện trường vụ sập cầu Vòm làm 3 công nhân mất tích

 Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm

Các máy cẩu và máy bơm nước hoạt động liên tục để tìm kiếm nạn nhân 

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân

Vị trí xảy ra vụ sập cầu Vòm

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh sập cầu Vòm thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.