Vụ xe trật tự đô thị “ám” nhà dân ở Pleiku : Xử phạt tài xế 850.000 đồng
Mặc dù Chủ tịch UBND phường Diên Hồng (TP Pleiku, Gia Lai) là người chỉ đạo xe trật tự đô thị phường đậu trái đường gây ảnh hưởng đến người dân nhưng người bị xử phạt lại là tài xế.
TP Pleiku yêu cầu phường Diên Hồng họp chấn chính, rút kinh nghiệm
Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh loạt bài: “TP Pleiku: Người dân bức xúc phản ánh tình trạng xe trật tự đô thị phường Diên Hồng vi phạm”; “Vụ xe trật tự đô thị P. Diên Hồng (TP Pleiku) đậu trái đường là do Chủ tịch phường chỉ đạo?” phản ánh tình trạng xe trật tự đô thị phường Diên Hồng, đậu trái đường làm ảnh hưởng người dân.
Ngày 15/6/2022, Văn phòng đại diện MT&ĐT khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai nhận được Văn bản số 1902/UBND-QLĐT của UBND TP Pleiku “V/v phản hồi nội dung tác nghiệp của Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam”.
Theo đó, “Ngày 02/6/2022, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam có đăng bài viết “Thành phố Pleiku: Người dân bức xúc về tình trạng xe trật tự đô thị phường Diên Hồng vi phạm phản ánh tình trạng xe đi làm trật tự đô thị phường Diên Hồng đậu đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, kinh doanh khiến người dân bức xúc.
Xét đề xuất của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Báo cáo số 811/BCQLĐT ngày 10/6/2022, của UBND phường Diên Hồng tại báo cáo số 241/BCUBND ngày 07/6/2022.
UBND Thành phố phản hồi thông tin như sau:
Ngày 01/6/2022, tổ trật tự đô thị phường Diên Hồng triển khai lực lượng tuyên truyền người dân không buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường đường Thi Sách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cá nhân điều khiển xe ô tô làm công tác trật đô thị đã đậu đỗ xe sai quy định như nội dung Báo Môi trường và đô thị đã đưa tin, tạo hình ảnh không đẹp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị đối với người dân.
UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường Diên Hồng tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác trật tự đô thị đối với các cá nhân liên quan. Đồng thời việc đậu, đỗ xe sai quy định, Công an Thành phố xử lý theo đúng quy định đúng pháp luật”.
Chưa làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu phường Diên Hồng
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Hồ Thanh Sơn - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Pleiku, Gia Lai cho biết: Sau khi xác minh thông tin từ phía người dân tại khu vực trên và mời tài xế điều khiển xe trật tự lên làm việc. Công an TP Pleiku đã xử phạt xe trật tự phường Diên Hồng về hành vi đậu xe trái với chiều đi và không bật đèn tín hiệu cảnh báo với số tiền là 850.000 đồng.
Vấn đề được đặt ra ở đây đó là: Việc Chủ tịch UBND phường Diên Hồng lấy lý do người dân chưa nộp phạt, liền cho xe trật tự đô thị của Phường đậu trước nhà các hộ dân nhằm gây “sức ép” để người dân nộp phạt. Điều này đã khiến dư luận đặt câu hỏi, tại sao Chủ tịch UBND phường Diên Hồng chỉ đạo xe trật tự đô thị phường đậu đỗ trước nhà dân gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán nhưng chỉ bị xử phạt tài xế lái xe, còn bản thân Chủ tịch phường lại không bị xử lý gì.
Ngoài ra, tại Văn bản số 1902/UBND-QLĐT ngày 15/6/2022 của UBND TP Pleiku “V/v phản hồi nội dung tác nghiệp của Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam” chưa thấy đề cập đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Diên Hồng là người đứng đầu chính quyền khi để xảy ra sự việc này, mặc dù chính Chủ tịch phường là người chỉ đạo xe trật tự đô thị phường đậu xe trái đường làm ảnh hưởng đến người dân.
Trước đó, trả lời những vấn đề mà PV MT&ĐT đề cập, ông Võ Phan Duyệt - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng nêu “Không phải tự nhiên mà lại có sự việc xe trật tự đô thị lại đậu trước nhà người dân, mà tại sao những chỗ khác lại không đậu?
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.