Thứ bảy, 20/04/2024 14:17 (GMT+7)

Vũng Tàu: Chương trình “Giữ gìn biển xanh” kết hợp du lịch xanh

Duy Chí -  Thứ hai, 27/07/2020 11:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24 và 25/7, tại Vũng Tàu, CLB báo chí Vì Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nhựa Việt Nam phối hợp UBND TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình Caravan chủ đề: “Giữ gìn biển Xanh – Đón khách Du lịch”

Nhân kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7 cùng với các chủ đề trọng tâm, kỷ niệm ngày Môi trường Thế Giới 5/6, ngày Đại Dương Thế Giới 8/6 chương trình diễn ra với mục đích kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan quản lý Nhà nước cùng giao lưu, tạo cơ hội gắn kết, hợp tác bền vững, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Đoàn Caravan do Câu lạc bộ Báo chí Vì Môi trường trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên Nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hương Đền thờ Liệt sĩ Thành phố Vũng Tàu nhân kỷ nệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7

Phát động Chương trình “Giữ Gìn Biển Xanh – Đón Khách Du Lịch”

Trước khi bước vào nội dung chính, đoàn xe Caravan đã đến dâng hương và viếng Đền Liệt sĩ TP Vũng Tàu; phối hợp Cán bộ chiến sĩ, Đoàn viên Thanh niên Vùng 2 Hải quân Vùng và Thành Đoàn Thành phố Vũng Tàu thực hiện dã ngoại nhặt rác tại bãi biển nhằm thực hiện thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường biển của Việt Nam”.
Nội dung chính của chương trình là tọa đàm “Bảo vệ môi trường biển bền vững – Góp phần phát triển Du lịch biển”. Ban tổ chức đã phát động chương trình “Vì biển đảo xanh Tổ quốc” nhằm tập trung các hoạt động hướng dẫn kêu gọi người dân và du khách cùng hành động giữ gìn biển xanh; tập huấn hướng dẫn ngư dân và bộ đội cách phân loại rác, để rác vào nơi quy định nhằm chuẩn bị nền tảng cho việc vận hành nền kinh tế tuần hoàn mà Chính phủ đang hướng tới.

Trồng cây ăn trái, thêm màu xanh cho Thành phố Du Lịch

Ngay sau lễ phát động, Lữ đoàn trưởng và Chính ủy Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp về con và cây giống, phân bón, để hỗ trợ bộ đội các đảo tăng gia sản xuất. Đồng thời, lãnh đạo Lữ đoàn 146 cũng trao cờ tổ quốc (đã treo trên đảo với chữ ký của đại diện trên các đảo và biểu trưng cột mốc chủ quyền) cho Ban tổ chức sự kiện.

Nhặt rác ở bãi biển Vũng Tàu

Trước khi kết thúc chương trình, các thành viên trong đoàn đã cùng tham gia trồng 120 cây ăn trái tại Khu du lịch sinh thái Hồ Mây và chung tay cùng Cán bộ chiến sĩ Hải quân, ngư dân bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường biển xanh, phát triển du lịch xanh.

Bạn đang đọc bài viết Vũng Tàu: Chương trình “Giữ gìn biển xanh” kết hợp du lịch xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ