Thứ sáu, 26/04/2024 06:29 (GMT+7)

Vũng Tàu: Công bố chương trình Dấu ấn hè 2022 - Sắc màu của biển

MTĐT -  Thứ ba, 02/08/2022 17:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/8, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Dấu ấn hè 2022" với chuỗi sự kiện, hoạt động du lịch sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức tại huyện Xuyên Mộc.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sự kiện nhằm giới thiệu đến du khách cảnh quan thiên nhiên, sự đổi mới và phát triển của du lịch BR-VT, nhất là khu vực Hồ Tràm - được ví như Rio De Janeiro của Việt Nam

Đại diện Ban tổ chức thông tin, chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 13/8 tại Hồ Tràm (khu đất trống cạnh The Grand Ho Tram Strip, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) với các hoạt động: Thiết kế, dàn dựng các điểm check-in: Kinh khí cầu, thả bóng khí cầu, tiểu cảnh; các hoạt động cộng đồng: thả diều nghệ thuật, biểu diễn bong bóng nước, biểu diễn led (trống led, robot led...), múa lửa, Carnival, vẽ henna, ẩm thực đường phố, biểu diễn nhạc luxury, nhạc cụ dân tộc, diễu hành.

Đặc biệt điểm nhấn của chương trình là Đêm nhạc EDM có sự góp mặt của các ca sĩ, band nhạc và DJ nổi tiếng trong nước đang được giới trẻ rất mến mộ như :Isaac, Trọng Hiếu, Lê Vũ Phương, Trương Diễm, Minh Sang, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm Vmusic, nhóm GB989, DJ Yvan Polge, DJ Trang Moon, DJ Thomiz...

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch và bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch chủ trì buổi họp báo.
Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch và bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch chủ trì buổi họp báo.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia. Ngành du lịch cũng đã phối hợp với huyện Xuyên Mộc và các ngành liên quan lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực đậu xe, nhà vệ sinh công cộng, tiện nghi thiết yếu… phục vụ du khách, nguời dân trong thời gian tổ chức sự kiện.

Đây cũng là hoạt động kích cầu du lịch; khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu sau đại dịch COVID 19 bằng cam kết duy trì và phát triển môi trường du lịch “An toàn, thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng”

Chia sẻ tại họp báo, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sự kiện Dấu ấn hè 2022 nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của du lịch BR-VT sau đại dịch COVIV-19. Thông qua sự kiện, ngành Du lịch mong muốn phát động các DN, cơ sở dịch vụ tiếp tục triển khai nhiều gói kích cầu du lịch, tăng chất lượng dịch vụ làm hài lòng du khách trong giai đoạn cuối năm.

Tổng kinh phí tổ chức sự kiện “Dấu ấn hè 2022” hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó hơn 90% do các DN du lịch-bất động sản trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đóng góp.

Đây sẽ là sự kiện đánh dấu một mùa hè đầy năng lượng, trẻ trung, thân ái đối với du khách. Thông qua sự kiện, khách du lịch trong và ngoài nước được giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, sự đổi mới và phát triển của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhất là khu vực Hồ Tràm.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vũng Tàu: Công bố chương trình Dấu ấn hè 2022 - Sắc màu của biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.