Thứ tư, 24/04/2024 16:02 (GMT+7)

Vũng Tàu: Loạn thông tin chủ đầu tư dự án Baria Residence.

LyKa - Hoàng Minh -  Thứ tư, 02/10/2019 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

KDC Baria Residence được rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội với hàng loạt thông tin chủ đầu tư dự án khác nhau. Trong khi đó Sở Xây dựng khẳng định không có tên dự án trên.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội cũng như các trang giao dịch bất động sản rầm rộ quảng cáo về  dự án Baria Residence với những lời chào mới có cánh rằng dự án "Thỏa mãn cơn khát cho giới đầu tư" tọa lạc tại 3 mặt tiền thuộc Phường Long Tâm, TP Bà Rịa Tỉnh Vũng Tàu.

Cụ thể, tại trang  https://eximpremium.com cùng nhiều trang mạng khác quảng cáo Dự án Baria Residence là Khu phức hợp trung tâm thương mại và căn hộ, trường học. Dự án có diện tích 8ha, được đầu tư và phát triển bởi Công ty CP Dịch vụ BĐS Eximrs.

Dự án Baria Risedence vẫn chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng.

Tại buổi lễ “Chia sẻ thông tin dự án Baria Residence” vào tháng 4/2019, dự án này
lại được giới thiệu do Công ty CP BĐS Việt Holdings (gọi tắt Công ty Việt
Holdings địa chỉ 20-22 đường số 1, KP3, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM) là đơn vị
phát triển cùng các công ty phân phối như: Exim Premium, Eximrs, Asia New
Time, Đất Xanh Homes, Nhà Tốt… Và trên trang website: http://vietholdingsland.com cũng được giới thiệu tương tự.
Theo một số người dân sống khu vực  cho biết: "Trước đây khu đất này 1 phần được
sử dụng vào sản xuất kinh doanh là trang trại nuôi heo Việt Hưng và phần lớn diện
tích là đất trồng cây hàng năm của rất nhiều người".

Thông tin trên các trang website giới thiệu về dự án Baria Residence.

Cũng theo tài liệu PV có được, năm 2012 khu đất này do vợ chồng ông Nguyễn
Ngọc Côn và bà Lê Thị Long Tài (ngụ tại Xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) làm chủ với
diện tích 76.745m2. Trong đó, đất ở chiếm 629 m2 còn lại là đất sản xuất kinh
doanh và đất trồng cây hàng năm.

Ngày 29/10/2018, UBND TP.Bà Rịa ra Quyết định 5213/QĐ-UBND về điều chỉnh
cục bộ quy hoạch chi tiết 1/1000, Khu dân cư Gò Cát 8 phường Long Tâm và quy
hoạch khu dân cư dọc quốc lộ 56 và di dời trang trại nuôi heo Việt Hưng ra ngoài
ngoại ô...

Sau đó, khu đất này được ông bà Lê Thị Long Tài ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lê
Hoàng (ngụ tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phát triển dự án đất nền.
Theo công văn số 4649/UBND –VP của UBND TP. Bà Rịa ngày 3/7/2019 về việc
đồng ý cho chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất này lại có 9
người chủ đất, trong đó có bà Nguyễn Thị Lê Hoàng.

Điều đáng nói ở đây, theo thông tin  Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Hiện theo hồ sơ lưu trữ thì không có tên dự án Khu dân cư Baria Residence trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Bà Rịa nói riêng”.
Dư luận đặt câu hỏi, dự án Baria Ricedence có phải là dự án “ma”? Nếu dự án này có thật thì đơn vị nào mới là chủ đầu tư thực sự của dự án hay chỉ là do cá nhân phân lô tách thửa rồi bán? Hay chỉ là một hình thức "phù phép" dưới sự tương trợ đắc lực của cơ quan chức năng?

Thông tin trên các trang website giới thiệu về dự án Baria Residence.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Dịch vụ BĐS Eximrs – đơn vị được cho là chủ đầu tư dự án có nhiều thông tin về địa chỉ. Đầu tiên là địa chỉ tại 280A Lương Định Của, quận 2, TP.HCM, tuy nhiên, khi PV tìm tới thì địa chỉ này lại là trụ sở của 1 công ty khác. 

Ngoài ra, thông tin trụ sở công ty này ở số 449 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm tới thì chỉ có biển tên của công ty này ở trước toà nhà chứ bên trong không có văn phòng hoạt động.

Cuối cùng, tại địa chỉ số 20-22 đường số 1, khu phố 3, quận 2 cùng có biển tên
Công ty CP Dịch vụ BĐS Eximrs đặt cạnh biển tên Công ty CP BĐS Việt
Holdings. Tuy nhiên bên trong toà nhà cũng chỉ có văn phòng của Công ty CP
BĐS Việt Holdings.
Theo một số thông tin, hiện Công ty CP Dịch vụ BĐS Eximrs chỉ còn là “cái xác
không hồn”, Công ty này vẫn tồn tại nhưng không hoạt động nữa.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo. 

Bạn đang đọc bài viết Vũng Tàu: Loạn thông tin chủ đầu tư dự án Baria Residence.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.