Thứ sáu, 29/03/2024 07:33 (GMT+7)

Xâm nhập mặn có xu hướng diễn biến phức tạp

MTĐT -  Thứ tư, 03/02/2021 11:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến cuối tháng 1-2021, độ mặn 4 g/l đã xâm nhập trên sông Vàm Cỏ Đông (cách cửa sông Soài Rạp khoảng 49 km) và trên sông Vàm Cỏ Tây (cách cửa sông Soài Rạp khoảng 45 km).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 2/2, đoàn công tác của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến khảo sát tình hình hạn, mặn tại tỉnh Long An. Đến cuối tháng 1-2021, độ mặn 4 g/l đã xâm nhập trên sông Vàm Cỏ Đông (cách cửa sông Soài Rạp khoảng 49 km) và trên sông Vàm Cỏ Tây (cách cửa sông Soài Rạp khoảng 45 km). Trên địa bàn có gần 5.200 ha lúa, hơn 3.500 ha cây ăn quả và một số diện tích rau màu ở các huyện phía nam của tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

* Tại Tiền Giang, tuần qua độ mặn trên sông Tiền và kênh Chợ Gạo tăng cao do ảnh hưởng triều cường và gió chướng mạnh. Độ mặn hơn 2 g/l trên sông Tiền đã vượt qua Vườn hoa Lạc Hồng (TP Mỹ Tho) và độ mặn xấp xỉ 0,3 g/l đã xâm nhập sâu vào nội đồng 55 km. Trước tình hình này, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp vận hành các trạm bơm, nạo vét các tuyến kênh, đắp các đập để ngăn mặn và trữ nước ngọt, khuyến cáo nhân dân trữ nước ngọt, khoan giếng dự phòng…

* Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước cho gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tính đến 15 giờ ngày 2/2, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là 430.401 ha, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 61,3% so với thời điểm kết thúc đợt 1. Cụ thể: Hà Nam đã đạt 97,8%; Nam Định 92,4%; Ninh Bình 91%; Thái Bình 97,6%; Phú Thọ 88,3%; Hải Phòng 81,7%; Hải Dương 76,8%; Bắc Ninh 64,1%; Vĩnh Phúc 70,5%; Hà Nội 64,6%; Hưng Yên 76,7%…

* Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh gieo trồng hơn 31.500 ha lúa. Để bảo đảm cung ứng đủ nước trong tháng 2, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và Nam Đuống chủ động xây dựng kế hoạch tưới tiêu phục vụ sản xuất.

* Tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), giá khoai tây có chiều hướng giảm, hiện đang có giá từ 10.000 đến 10.200 đồng/kg. Bên cạnh đó, các thương lái liên tục thông báo giá có thể giảm thêm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không chỉ khoai tây, ngô ngọt, ngô nếp cũng đột ngột giảm giá sâu, nhiều ruộng ngô vẫn đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan.

* Người trồng hoa lay ơn ở Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) điêu đứng vì dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát vào những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu khiến hoa tiêu thụ chậm, thừa. Đầu mùa bán được từ 2.000 đến 3.000 đồng/cành thì từ ngày 29/1, các vựa hoa đóng cửa, giá lay ơn chỉ còn 500 đồng/cành.

* Theo người trồng thanh long tại Bình Thuận, chưa có khi nào giá thu mua vụ hàng chong đèn lại xuống thấp như những ngày qua. Thông thường, vào những vụ chong đèn các năm, giá thanh long luôn duy trì ở mức hơn 10.000 đồng/kg, thời điểm thấp nhất cũng không dưới 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 1 vừa qua, giá thanh long tiếp tục hạ, có thời điểm trái loại 1 chỉ còn 3.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá thu mua thấp nhất với thanh long trong mùa chong đèn nghịch vụ.

* Liên quan tình trạng cá chết trên sông Cầu, đoạn qua xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 2/2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Phong cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiếu ô-xy. Lượng ô-xy đo tại lồng nuôi đạt 0,31 mg/lít, trong khi để bảo đảm cho cá nuôi trong lồng sinh trưởng và phát triển tốt phải hơn 4 mg/lít.

* Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang bước vào cao điểm của mùa khô, dễ xảy ra cháy rừng. Một vụ cháy rừng vừa xảy ra tại khu vực núi Trương Phi, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với diện tích khoảng 1 ha, chủ yếu là cỏ le và bụi rậm. Hơn 200 người đã khẩn trương dập tắt ngọn lửa trong bốn giờ. Đây cũng là vụ cháy rừng đầu tiên xảy ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngay trong đầu mùa khô 2020 – 2021.

Bạn đang đọc bài viết Xâm nhập mặn có xu hướng diễn biến phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.